Khách xuất cảnh giở chiêu chiếm tiền hoàn thuế

ANTĐ - Theo quy định, hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh được hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Tuy nhiên, theo phản ánh của Cục Hải quan TP HCM, các đơn vị đã phát hiện trường hợp hành khách làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, sau đó tìm cách đưa ngược số lượng hàng đã được hoàn thuế vào nội địa, thông qua người đưa tiễn. Như vậy về thực chất những khách hàng này đã không mua hàng nhưng vẫn lấy tiền hoàn thuế. Trước tình trạng này, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn, yêu cầu tăng cường giám sát hải quan đối với hàng hóa của khách xuất cảnh, đã được hoàn thuế giá trị gia tăng.