Đừng lóa mắt vì mối lợi

Đừng lóa mắt vì mối lợi

ANTĐ - Mỗi du khách nước ngoài đến Hà Nội khi ra về đều có một ấn tượng riêng. Bên cạnh hình ảnh một Hà Nội cổ kính, thanh bình, sôi động, đầy sức sống thì cũng có những hình ảnh không đẹp, nhất là tình trạng taxi “lừa”, chặt chém khách xảy ra thời gian gần đây. Phóng viên Báo ANTĐ đã có dịp trò chuyện ông Brian Chappell - một du khách người Mỹ về vấn đề này.
Ứng xử với khách nước ngoài: Những thói xấu phải dẹp bỏ

Ứng xử với khách nước ngoài: Những thói xấu phải dẹp bỏ

ANTĐ - Với quan niệm “chỉ gặp duy nhất một lần”, vì thế những lái  xe taxi và nhân viên khách sạn đã ra tay “chặt chém” khách nước ngoài không thương tiếc. Và cũng bắt đầu từ những hành vi như vậy, chúng ta đang tự đánh mất rất nhiều cơ hội của chính mình.
Đi với Tây bao giờ cũng bị đắt

Đi với Tây bao giờ cũng bị đắt

ANTĐ - Trả tiền đĩa miến xào “không người lái” với giá cắt cổ 80.000 đồng, Lan Phương - nhân viên truyền thông một công ty xây dựng đi cùng bạn trai người Mỹ hỏi lại chủ quán: “Sao đắt thế ạ…”. Đưa mắt nhìn Phương, người chủ quán tỉnh bơ: “Đi với Tây thiếu gì tiền, đắt thì lần sau đừng đến”…

Người đàn bà bán quán vỉa hè nổi tiếng thế giới

Người đàn bà bán quán vỉa hè nổi tiếng thế giới

ANTĐ - Gần 20 năm nay bà Nguyễn Thị Thanh buôn gánh bán bưng mở quán ăn nhỏ ở vỉa hè nằm trong lô D1 chung cư Nguyễn Đình Chiểu, đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. Bỗng dưng một ngày bà nổi tiếng khắp thế giới. Nhiều tờ báo nước ngoài đã viết về chân dung và những món ăn mang hương vị Việt của bà. Đến giờ quán ăn có thương hiệu “Lunch Lady” của bà Thanh đã trở thành điểm dừng chân của đại đa số du khách nước ngoài khi đặt chân đến TP.HCM.

Cửa hàng Việt nhưng chỉ bán cho Tây?

Cửa hàng Việt nhưng chỉ bán cho Tây?

ANTĐ - Gần đây, dư luận bức xúc trước thông tin một vài cửa hàng kinh doanh hàng hóa của Việt Nam, tồn tại trên đất nước Việt Nam nhưng lại không bán hàng cho khách Việt mà chỉ bán cho khách nước ngoài. Đây tưởng là những câu chuyện cá biệt, nhưng thực tế ở không ít cửa hàng Việt Nam từ lâu đã tồn tại sự phân biệt đối xử rõ ràng giữa khách Việt và khách Tây.
Dân mình còn phát ngán

Dân mình còn phát ngán

ANTĐ - “Hà Nội mình đẹp thật nhưng làm du lịch thì kém kinh khủng!”, anh Lê Quang Khánh (Kiến trúc sư, 31 tuổi, trú tại Đinh Liệt, Hà Nội) chán nản…
Trên 80% khách quốc tế muốn quay  trở lại Hà Nội

Trên 80% khách quốc tế muốn quay trở lại Hà Nội

ANTĐ - Qua điều tra thực tế nguồn khách, chất lượng và đặc điểm khách du lịch quốc tế tại cửa khẩu Nội Bài và một số điểm du lịch Hà Nội của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội với 1.420 khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau cho thấy có 81,32% khách muốn quay trở lại Hà Nội; 93,64% khách trả lời Hà Nội là điểm đáng để tham quan du lịch.
2 tháng, Hà Nội đón 4 triệu du khách

2 tháng, Hà Nội đón 4 triệu du khách

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa cho biết, tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng tới thu nhập, chi tiêu và sức mua của người dân. Dù là tháng Tết, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 2-2013 chỉ đạt 125.145 tỷ đồng, bằng 97,7% so với tháng trước. 
Hà Nội sẽ quảng bá du lịch trên báo nước ngoài

Hà Nội sẽ quảng bá du lịch trên báo nước ngoài

ANTĐ - Ngày 26-2, ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết, để đạt mục tiêu đón 15,5 triệu lượt khách (trong đó 2,25 triệu khách quốc tế) trong năm 2013, Sở sẽ tổ chức quảng bá du lịch Hà Nội trên một số kênh truyền hình tại Nga và trên Tạp chí du lịch trực tuyến Travel Mart in Asia. 
Ngành du lịch cộng dồn

Ngành du lịch cộng dồn

ANTĐ - Tổng cục Du lịch thông báo, mặc dù trải qua một năm đầy sóng gió với nền kinh tế khó khăn, nhưng ngành du lịch Việt Nam vẫn đạt được kết quả khả quan với ước tính tổng số khách quốc tế đến trong năm 2012 đạt hơn 6,8 triệu lượt khách, tăng gần 14% so với cả năm 2011. 
Bình chọn sự kiện Du lịch nổi bật

Bình chọn sự kiện Du lịch nổi bật

ANTĐ - Kết quả bình chọn các sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Du lịch Việt Nam năm 2012 đã được Tổng cục Du lịch công bố ngày hôm qua 28-12 tại Hà Nội. 
"Tóm" gọn khoảnh khắc ăn vặt của "sao"

"Tóm" gọn khoảnh khắc ăn vặt của "sao"

ANTĐ - Hình ảnh ăn vặt của những ngôi sao nổi tiếng trong thế giới giải trí Việt Nam đã được ghi lại trong cuốn sách ảnh "Ăn vặt Sài Gòn" vừa được phát hành.
Loay hoay dẹp nạn “móc túi” khách du lịch

Loay hoay dẹp nạn “móc túi” khách du lịch

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài: “Không ngủ ở phố Tây”, phản ánh tình trạng lộn xộn ở khu phố cổ, nơi tập trung đông khách du lịch nước ngoài, chúng tôi tiếp tục có mặt tại những nơi được coi là “điểm nóng” bán hàng rong để ghi nhận thực trạng này.

Tấm bưu thiếp

Tấm bưu thiếp

ANTĐ - Bây giờ, dù máy ảnh kĩ thuật số và mạng internet đã quá phổ biến, ta vẫn có thể dễ dàng thấy những người khách nước ngoài dừng lại chọn lựa và gửi bưu thiếp ở bưu điện Bờ Hồ. Còn riêng với người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng dường như chưa có thói quen gửi bưu thiếp cho nhau, vì vậy, các bưu thiếp in ra chủ yếu phục vụ khách nước ngoài. 
Không ngủ ở "phố Tây"

Không ngủ ở "phố Tây"

ANTĐ - Nhiều du khách nước ngoài sau khi đến Thủ đô đều có chung một quan điểm: “Chưa dạo chơi đêm ở phố cổ là chưa đến Hà Nội”. Và sau khi theo chân anh Joseph - một du khách người Anh đến những “con phố Tây” tối 18-8, chúng tôi thấy ý kiến trên là hoàn toàn có cơ sở.

Sang đường ở Hà Nội: Chiến thắng nỗi sợ hãi

Sang đường ở Hà Nội: Chiến thắng nỗi sợ hãi

ANTĐ - Lâu nay, chuyện sang đường ở Hà Nội vẫn được khách du lịch nước ngoài miêu tả như một trải nghiệm đầy hãi hùng. Trong một buổi sáng cuối tuần, chứng kiến những vị khách cao lớn, khuôn mặt đầy căng thẳng, cứ dùng dằng ở giữa ngã tư đông đúc, nườm nượp người xe, tôi đã nghe họ trút nỗi lòng…