Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trở lại sau 13 tháng giảm liên tiếp

ANTĐ - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7-2015 tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2014. Đây cũng là lần tăng đầu tiên sau liên tiếp 13 tháng, ngành Du lịch Việt Nam chứng kiến sự sụt giảm ở thị trường khách quốc tế.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 ước đạt 593.566 lượt, tăng 12,1% so với tháng trước, và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, khách đến Việt Nam bằng đường hàng không vẫn tăng trưởng tốt, tăng 13,3% so với năm 2014.

Trong đó, ở 5 thị trường Tây Âu khách được Chính phủ quyết định miễn thị thực (visa) từ ngày 1-7-2015 đều chứng kiến sự tăng trưởng so với tháng trước là Anh (tăng 30%), Pháp (73,6%), Italy (18,3%), Tây Ban Nha (71,1%) và Đức (45,1%).

Việc khách quốc tế đến Việt Nam là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch khi trong tháng 7, ngành Du lịch đã đẩy mạnh các chương trình kích cầu, quảng bá thu hút khách du lịch tại 5 thị trường khách Tây Âu, cùng với các biện pháp nhằm mở rộng khai thác các thị trường tiềm năng vào Việt Nam.