Khách du lịch Hàn Quốc và Mỹ đến Việt Nam tăng mạnh sau đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Trung tâm Thông tin, Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022, khách du lịch đến từ Hàn Quốc là thị trường lớn nhất, đạt 107,9 nghìn lượt, tăng 487,8% so với cùng kỳ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đón 602 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 582,2% so với cùng kỳ 2021. Xếp thứ 2 lượng khách quốc tế đến Việt Nam là thị trường Mỹ, đạt 68,1 nghìn lượt, tăng 4.151,4%.

Trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu khu vực Đông Bắc Á có 4 thị trường lớn, ngoài Hàn Quốc còn có Nhật Bản đang tăng mạnh 493,7%, đạt 28,2 nghìn lượt; Đài Loan (Trung Quốc) tăng 259,5%, đạt 24,3 nghìn lượt; Trung Quốc chỉ tăng 15,1%, đạt 42,2 nghìn lượt.

Khu vực Đông Nam Á cũng có 4 thị trường lọt vào top 10 và đang phục hồi rất nhanh. Trong đó, Campuchia đạt 35,9 nghìn lượt, Singapore là 33,7 nghìn lượt; Malaysia là 22,3 nghìn lượt; Thái Lan đạt 22 nghìn lượt. Thị trường Australia xếp thứ 6, đạt 28,4 nghìn lượt.

Cũng theo Trung tâm Thông tin, Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch nội địa đạt 60,8 triệu lượt. Theo báo cáo từ Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 ngày đầu tháng 6-2022, lượng khách di chuyển hàng không nội địa tăng 30% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh.