Kêu gọi 297 tàu cá với hơn 2.400 lao động tránh bão số 3

ANTĐ - Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên cho biết, đến 16h ngày 30-6, đã kêu gọi 297 tàu cá của ngư dân Phú Yên với 2.405 lao động đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú bão số 3 (RUMBIA). 
Trong đó, có 121 phương tiện/1.045 lao động đang hoạt động ở vùng biển Trường Sa; 169 phương tiện/1.360 lao động đang hoạt động ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận; còn lại đang hoạt động và neo đậu tại các bến trong tỉnh. Thuyền trưởng của các phương tiện này thường xuyên liên lạc với BĐBP, thường xuyên nắm bắt thông tin về diễn biến của cơn bão số 3.
Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên cũng đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch; theo dõi sát diễn biến, đường đi của bão số 3, nắm chắc tình hình tàu thuyền ngư dân; sử dụng hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị và phối hợp với gia đình cùng chính quyền các xã, phường ven biển thông báo đến từng thuyền trưởng và chủ phương tiện biết về diễn biến, tình hình, vị trí, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng ảnh hưởng của bão, tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời duy trì chặt chẽ các kíp trực, triển khai huy động 160 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, sẵn sàng cơ động phối hợp cùng các lực lượng của địa phương xử lý tình huống xảy ra.