Kết quả tốt sau nửa tháng thí điểm trông xe dưới lòng đường

ANTĐ - Việc sắp xếp lại tuyến phố, thí điểm trông giữ xe dưới lòng đường phố Lý Thường Kiệt- Trần Hưng Đạo sau nửa tháng thực hiện đã mang lại hiệu quả rõ nét. Đường phố đã gọn gàng, văn minh, thoáng đãng hơn. 

Đường phố gọn gàng, văn minh hơn khi được sắp xếp lại

Nên xem xét nhân rộng mô hình

Thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2014”, Sở GTVT phối hợp với các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự (CATP Hà Nội), quận Hoàn Kiếm thí điểm việc trông giữ xe dưới lòng đường phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo từ ngày 1-7. Để thực hiện việc này, Sở GTVT đã quyết định thu hồi 25 giấy phép trông giữ xe đã cấp cho các đơn vị trên 2 tuyến phố, giao cho một đơn vị trực tiếp quản lý là Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Cách thức đỗ xe cũng được nghiên cứu kỹ sao cho không ảnh hưởng đến việc lưu thông hai chiều của các phương tiện. Cụ thể, việc trông giữ xe sẽ được thực hiện một bên đường, xe đỗ chéo góc 45 độ. Phí trông giữ xe được thu theo lượt, mỗi lượt 2 tiếng đồng hồ. Đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn, nếu có nhu cầu đỗ xe sẽ được tính giá ưu đãi, phù hợp. Cũng bởi việc lên kế hoạch kỹ lưỡng cũng như sự vào cuộc dứt điểm của các bên liên quan, sau nửa tháng thực hiện thí điểm, bộ mặt hai tuyến phố Lý Thường Kiệt - Trần Hưng Đạo đã thay đổi rõ nét. 

Ông Trần Đăng Hải, Phó Chánh Thanh tra GTVT Hà Nội bày tỏ, ngay từ những ngày đầu do có sự thông báo rộng rãi nên nhận được sự ủng hộ của người dân, lái xe chấp hành khá tốt việc đỗ xe gọn gàng đúng nơi quy định. “Hai tuyến phố này đã có sự thay đổi rõ rệt, văn minh, gọn gàng phong quang và hiện đại hơn. Không còn sự nhếch nhác, lộn xộn như thời điểm trước”. Theo ông Hải, trước đây, hai tuyến phố này có rất nhiều đơn vị để xe rất bừa bãi, người đỗ ngang, người đỗ dọc. Những ngày đầu, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra GTVT và Cảnh sát trật tự thường xuyên tuần tra, nhắc nhở lái xe. Đến nay, việc chấp hành đã khá tốt, hầu hết các xe đều đỗ đúng nơi được phép. Việc tổ chức sắp xếp lại các tuyến phố là cần thiết. Sau thí điểm trên 2 tuyến phố này, UBND TP nên nghiên cứu, xem xét, nhân rộng ra các tuyến phố có đủ điều kiện trông giữ xe ở lòng đường, một mặt đáp ứng nhu cầu chỗ đỗ xe tĩnh cho nhân dân, mặt khác giúp đường phố văn minh, gọn gàng hơn. 

Giải quyết được nhu cầu đỗ xe cho người dân

Là một trong những phường nằm trên địa bàn đường Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt, ông Phạm Ngọc Long - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm đánh giá, nhu cầu đỗ xe ô tô của người dân trên địa bàn phường là rất lớn, trong khi đó, nếu không giải quyết được chỗ đỗ xe sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, việc kinh doanh buôn bán của người dân trên địa bàn. 

Trước đây, việc trông giữ xe trên địa bàn còn manh mún, không thống nhất, không có đơn vị quản lý nên xe ô tô đỗ tràn lan cả hai bên đường, lên vỉa hè gây mất ATGT, ách tắc giao thông. Tuy vậy, từ 1-7, thí điểm trông giữ xe dưới lòng đường phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo, trông giữ xe một bên đường, giao cho một đơn vị thống nhất quản lý, tình trạng trên đã được cải thiện rõ rệt, hiệu quả rất tốt. Tuy vậy, ông Phạm Ngọc Long cũng kiến nghị, một số địa điểm tập trung nhiều cơ quan, đơn vị vào giờ cao điểm thường gây tắc nghẽn, trong khi một số vị trí rất thoáng. Vì vậy, đề nghị đơn vị trông giữ xe có sự điều tiết hợp lý, vào giờ cao điểm nên giãn bớt ô tô ở những điểm đông về điểm vắng, người gửi xe có thể đi bộ xa thêm một chút nhưng giao thông được đảm bảo tốt hơn.

Ông Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, sau nửa tháng triển khai thí điểm, các điểm đỗ xe đã đi vào nề nếp, ổn định, góp phần giữ gìn vệ sinh đường phố, giảm ùn tắc giao thông, đáp ứng tốt nhu cầu đỗ gửi xe của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong khu vực. Tuy vậy, theo ông Đức, ban đầu, việc thí điểm cũng gặp khó khăn do một số cơ quan, đơn vị trên hai tuyến phố không hợp tác. “Một số điểm đỗ xe trước các cơ quan không thu được phí trông giữ xe đúng theo quy định của UBND TP”, ông Đức cho hay. Về việc này, Phó Chánh thanh tra GTVT Hà Nội cho rằng, các hộ dân hai bên đường, các cơ quan, đơn vị ủng hộ, tuyên truyền tới cán bộ, nhân viên của mình chấp hành chủ trương chung, tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ TP giao.