Kết nối chuỗi đô thị Hà Đông - Hà Nội

(ANTĐ) - Sáng nay 20-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tới dự khởi công xây dựng tuyến đường trục đô thị phía bắc thành phố Hà Đông và Khu đô thị Dương Nội. Quyết định mở đường về Hà Nội cho thấy ý tưởng phát triển hệ thống đường giao thông để kết nối chuỗi đô thị mới hiện đại giữa thành phố Hà Đông (Hà Tây) và Thủ đô Hà Nội, đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 6 đang đi vào hiện thực.

Kết nối chuỗi đô thị Hà Đông - Hà Nội

(ANTĐ) - Sáng nay 20-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tới dự khởi công xây dựng tuyến đường trục đô thị phía bắc thành phố Hà Đông và Khu đô thị Dương Nội. Quyết định mở đường về Hà Nội cho thấy ý tưởng phát triển hệ thống đường giao thông để kết nối chuỗi đô thị mới hiện đại giữa thành phố Hà Đông (Hà Tây) và Thủ đô Hà Nội, đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 6 đang đi vào hiện thực.

Hà Đông liên thông với Hà Nội

Tuyến đường trục đô thị phía bắc thành phố Hà Đông, Khu đô thị mới Dương Nội tiếp giáp và có hệ thống hạ tầng khớp nối với hạ tầng của huyện Từ Liêm, Hà Nội, khu vực có tốc độ đô thị hoá nhanh nhất của cả nước với nhiều công trình quy mô lớn như Trung tâm hội nghị quốc gia, Trung tâm thể thao quốc gia, các cao ốc, khách sạn 5 sao... Tổ hợp đường giao thông và khu đô thị mới Dương Nội cho thấy rõ sự liên thông Hà Đông với Thủ đô Hà Nội. Chủ đầu tư - Tập đoàn Nam Cường kỳ vọng, tiến độ phát triển trục đô thị phía Bắc TP Hà Đông được đẩy nhanh, bắt kịp với sự phát triển năng động của cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ trong công văn số 1739/TTgCP-CN đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển phía Bắc thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nối liền đường Lê Văn Lương kéo dài của Hà Nội) theo hình thức hợp đồng BT và đầu tư Khu đô thị Dương Nội để khai thác quỹ đất tạo vốn hoàn trả cho nhà đầu tư. UBND tỉnh Hà Tây cũng quyết định giao cho Tập đoàn Nam Cường là nhà đầu tư thực hiện dự án này. Tiền thân là tổ hợp vận tải ở Nam Định, Tập đoàn Nam Cường hiện có gần 20 công ty thành viên đang hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, kinh doanh khách sạn, lữ hành, vật liệu xây dựng, được coi là một trong những chủ đầu tư có tiềm lực kinh tế hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc.

Thành phố thu nhỏ tiện ích đồng bộ, hiện đại

Điểm đặc biệt của các dự án này là vị trí đắc địa của nó. Đường trục phát triển phía Bắc TP Hà Đông có điểm đầu là Khu đô thị mới Phùng Khoang nối đường Lê Văn Lương (Hà Nội) kéo dài, đi qua 4 xã, phường của thành phố Hà Đông đến vành đai 4 để tạo đà cho sự phát triển kinh tế toàn diện của các xã trong khu vực, đồng thời hỗ trợ giao thông cho đường 6 hiện nay đang quá tải.

Mặc dù toàn bộ 2 dự án sẽ được triển khai từ nay đến năm 2013, nhưng Tập đoàn Nam Cường khẳng định, sẽ quyết tâm thực hiện thông đường Lê Văn Lương kéo dài đoạn từ địa phận Hà Nội đến đường Vành đai 4 trong vòng 1 năm để đẩy nhanh tiến độ phát triển trục đô thị phía Bắc TP Hà Đông, bắt kịp với sự phát triển năng động của cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Tuyến đường này có tổng chiều dài 5,7 km, theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị và sẽ trở thành đại lộ chính của TP. Hà Đông kết nối với Hà Nội, nhằm hỗ trợ Quốc lộ 6 hiện đã quá tải, đồng thời tạo điều kiện phát triển toàn diện khu vực đô thị phía Bắc Hà Đông.

Song song với đường Lê Văn Lương kéo dài là 2 trục đường chính chạy dọc theo quảng trường rộng 65 ha kéo dài từ Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội) cắt đường Lê Trọng Tấn nối với đường Vành đai 4 (Hà Đông). Đường rộng 40 m gồm 2 dải xe chạy và hệ thống quảng trường ở giữa tuyến đường tạo thành trục cảnh quan để liên kết các khu chức năng trong những khu đô thị mới và đón hướng mở từ Thủ đô Hà Nội.

Khu đô thị Dương Nội có tổng diện tích 197 ha, phía Bắc khớp nối hạ tầng với Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây Hà Nội có quy mô gần 1.000 ha, phía Tây Nam tiếp giáp với Đô thị mới Văn Khê, phía Đông Nam giáp với đường Lê Văn Lương kéo dài.

Khu đô thị Dương Nội được quy hoạch như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ tiện ích đồng bộ, hiện đại gồm khu chung cư, biệt thự, khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện. Tổ hợp dịch vụ, khách sạn 5 sao, văn phòng và nhà ở cao cấp bao gồm các khối nhà cao trung bình 20 - 27 tầng nằm trên diện tích 4,5 ha và có tổng cộng 1.000 phòng ngủ, căn hộ, văn phòng. Khu chung cư cao cấp bao gồm nhiều cao ốc được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với chiều cao 25 - 51 tầng trên tổng diện tích 18 ha.

Mô hình Khu đô thị Dương Nội
Mô hình Khu đô thị Dương Nội

Rộng nhất là khu biệt thự cao cấp được quy hoạch trên diện tích 35 ha. Mỗi biệt thự có diện tích 200 - 1.000 m2, được thiết kế hiện đại theo phong cách châu Âu với tuyến phố đi bộ và tối đa hóa bề mặt tiếp xúc với ánh sáng và cảnh quan thiên nhiên. Khu biệt thự song lập được quy hoạch trên diện tích 32 ha, mỗi biệt thự rộng 150 – 250 m2. Sự đồng bộ của các tiện ích trong khu vực sẽ mang đến cho khu đô thị nói riêng và TP Hà Đông nói chung một phong cách sống mới.

Bên cạnh khu nhà ở, Khu đô thị Dương Nội còn xây dựng một loạt công trình tiện ích phục vụ như khu trung tâm thương mại, phố chợ và chợ đầu mối rộng 9,6 ha, nằm tiếp giáp với giao lộ giữa đường Lê Văn Lương kéo dài và đường Vành đai 4. Ngoài ra, một bệnh viện đa khoa quốc tế cao 11 tầng sẽ được xây dựng trên diện tích 2,9 ha nằm ở vị trí cửa ngõ khu đô thị.

Theo ông Trần Văn Cường - Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường - chủ đầu tư dự án, đây sẽ là một dự án có quy mô lớn và hiện đại. Chỉ riêng phần hạ tầng dự kiến 3.300 tỷ  đồng và tổng vốn đầu tư dự án lên tới 17.000 tỷ đồng đã cho thấy quy mô của quần thể dự án này.

Thu Hương