"Kẹp 3", lạng lách, đánh võng và đâm chết người

ANTĐ - Sáng 23-7, công an tỉnh Bình Định đã bắt Võ Quang Sáng (22 tuổi, ở thôn Tân Thanh, xã biển Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), đối tượng đâm chết một thanh niên xảy ra vào đêm ngày 20-7 vừa qua. 
"Kẹp 3", lạng lách, đánh võng và đâm chết người ảnh 1
Võ Quang Sáng tại cơ quan điều tra


Trước đó, đêm 20-7, Sáng cùng 2 người bạn là Ngô Như Ý, Trần Thanh Đại cùng ở thôn Tân Thanh, xã Cát Hải đi chơi ở nhà bạn gái trở về nhà trên một xe mô tô. Trên đường về, Sáng gặp nhóm 4 người trong đó có Phạm Văn Quang (19 tuổi ở thôn Chánh Oai, Cát Hải). Hai bên cùng đi song song, lạng lách, đánh võng trên đường để không cho xe bên kia vượt mặt qua. Khi đến đoạn đường vắng gần thôn Tân Thanh, bị nhóm thanh niên nọ chặn đánh, Sáng cầm dao bấm đâm loạn xạ nhiều nhát, trúng ngực Phạm Văn Quang khiến thanh niên này chết ngay sau đó.
Được biết, Sáng lên huyện Chư Pứ, Gia Lai làm rẫy thuê, vừa về thăm quê được 1 ngày thì xảy ra vụ việc. Sau khi gây án, Sáng đón xe bỏ trốn lên tỉnh Gia Lai và bị bắt tại đây.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng.