Phường Lê Đạ Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

‘Kéo’ người dân tham gia giữ sạch, gọn vỉa hè

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Chỉ có sự đồng thuận, vào cuộc của người dân mới là yếu tố - điều kiện căn cơ để đảm bảo giữ sạch, gọn, văn minh vỉa hè, đô thị”, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 197 phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, nhìn nhận.

Áp lực nối áp lực

Cùng với 17 phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, gần nửa tháng qua, lực lượng chức năng phường Lê Đại Hành triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm TTGT-ĐT, theo Kế hoạch của BCĐ 197 Thành phố, CATP và quận Hai Bà Trưng: “Hai Bà Trưng là quận lõi, thì phường Lê Đại Hành là một trong những địa bàn “lõi của lõi”, hội đủ những yếu tố phức tạp, khó khăn về TTGT – ĐT. Áp lực trước hết dồn trên vai lực lượng Công an cơ sở”, Thiếu tá Vũ Đình Nhâm – Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ của mình.

Mỗi tuyến hè, phố ở phường Lê Đạ Hành là một "bài toán" về TTGT-ĐT

Mỗi tuyến hè, phố ở phường Lê Đạ Hành là một "bài toán" về TTGT-ĐT

Công viên Thống Nhất; phố đi bộ Trần Nhân Tông hai ngày cuối tuần; đường Lê Duẩn; đường Đại Cồ Việt; khu liên cơ Bộ Xây dựng (và không xa sẽ là khu liên cơ Sở Xây dựng đang sắp hoàn thành); Trung tâm thương mại Vincom; chung cư cao cấp Hoàng Thành; 3 trường học; cùng các tuyến phố kiến trúc bàn cờ với trên 95% các hộ mặt phố kinh doanh…Mỗi cái tên – địa danh ấy mang đặc thù riêng, phức tạp, vất vả, hết sức khó khăn trong tổ chức giao thông, kiểm tra xử lý vi phạm TTGT-ĐT, và cả…tệ nạn mại dâm công cộng.

Những phiên tuần tra không "múi giờ"

Những phiên tuần tra không "múi giờ"

“Anh em “mảng’ trật tự thì đương nhiên, song, cả tập thể cũng chẳng lúc nào ngơi việc. Biên chế CSTT, tính cả chỉ huy Công an phường, không bằng nửa các tuyến, đường phố của địa bàn, chưa kể những địa điểm tiềm ẩn phức tạp như công viên Thống Nhất”, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng CAP Lê Đại Hành bày tỏ, và phác thảo: Từ 6h sáng đã phải ra nhắc nhở, xử lý hiện tượng tụ tập bán hàng ở nút Đại Cồ Việt – Kim Liên, giáp ranh quận Đống Đa. Sau đó chừng nửa tiếng lại phải dồn “quân” về 3 trường học và khu liên cơ Bộ Xây Dựng để phân luồng, tránh ùn ứ. Quá 8h sẽ đến công tác tuần tra khép kín, nhắc nhở, xử lý hàng quán lấn chiếm hè đường để kinh doanh, dừng đỗ xe…Rồi trưa, rồi chiều, và đến tận khuya là hàng ăn, quán nhậu ở đường Đại Cồ Việt.

Chú trọng "bài toán" sức dân

Trên lý thuyết và cả thực tế, Công an phường Lê Đại Hành có sự hỗ trợ tích cực của đội nghiệp vụ CAQ, và các đội viên tự quản đô thị. Nhưng, trách nhiệm chính và trước hết vẫn thuộc về Công an phường. Đến đây thì lại nhớ đến Trung tá Dương Mạnh Cường – Phó trưởng CAP phụ trách mảng trật tự, người đồng đội tôi quen cỡ 10 năm nay. Lần nào làm việc xong, chia tay, tôi cũng đùa: “Bao giờ thì da ông đỡ đen và nét mặt ông…đỡ nhăn vậy.”. Trung tá Cường bảo: “Chắc lúc nào…nghỉ hưu ông ạ”.

Lập biên bản trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định

Lập biên bản trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định

Nói vậy chứ từng ấy thời gian qua, “nước da” và “nếp nhăn” của vị “tư lệnh lực lượng CSTT phường Lê Đại Hành” cùng vất vả chung của tập thể CAP Lê Đại Hành đã thu được thành quả ít nhiều ghi nhận: địa bàn không có điểm nóng vi phạm TTGT-ĐT. Những phản ánh của dư luận, những yêu cầu của cấp trên, những tồn tại trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đều được xử lý rốt ráo, với tinh thần trách nhiệm cao.

Giữ từng đoạn hè dành cho người đi bộ

Giữ từng đoạn hè dành cho người đi bộ

“Chẳng ai muốn công sức vất vả bỏ ra, mà không thu được thành quả. Quận, phường, các đoàn thể thuộc BCĐ 197 phường, chúng tôi xác định rõ: đảm bảo sạch sẽ, văn minh vỉa hè là cuộc chiến của sự bền bỉ, đồng bộ. Công an là chủ công, nhưng không thể thiếu sự quan tâm, chỉ đạo, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ cơ sở và ngay chính từng người dân”, đồng chí Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành nêu rõ; và đánh giá cao công tác tham mưu của CAP trong xây dựng, triển khai Kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm TTGT-ĐT, theo yêu cầu của Thành phố, Quận.

Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, là “kéo” người dân cùng tham gia giữ gìn văn minh đô thị, vỉa hà thông thoáng, bằng cách người dân tự khắc phục vi phạm, tồn tại; nhắc nhau không để vi phạm, tồn tại; phản ánh đến cơ quan chức năng những vi phạm, tồn tại; và hết sức quan trọng, là giám sát việc thực hiện giữ gìn văn minh đô thị của lực lượng chức năng…

16 xe ô tô; 19 xe máy. 7 trường hợp chiếm dụng vỉa hè; 4 hàng rong; 155 ô bạt, biển quảng cáo, bàn ghế; 78 mái che mái vẩy…Đó là kết quả trong hơn 10 ngày đầu kiểm tra, xử lý vi phạmh TTGT-ĐT của phường Lê Đại Hành, với số tiền xử phạt gần 40 triệu đồng. “Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, xử lý để tạo sự phòng ngừa, để nâng ý thức người dân. Và quan trọng, cũng là phương pháp để “kéo” người dân chung sức, đồng lòng giữ sạch gọn hè, phố”, chỉ huy CAP Lê Đại Hành chia sẻ cách nghĩ, cách làm ở địa bàn “lõi’ của quận Hai Bà Trưng, trước “cuộc chiến” quả thực còn vô vàn khó khăn, vất vả…