Ăn thì sợ, biếu thì lo

Ăn thì sợ, biếu thì lo

ANTĐ - Nhân ngày nghỉ, định đi mua bánh Trung thu nhưng anh Hoàng Dương (41 tuổi, trú tại phố Bạch Mai, Hà Nội) rất băn khoăn về chất lượng các loại bánh đang bày bán trên thị trường.
Hàng ngoại cũng... đáng ngại

Hàng ngoại cũng... đáng ngại

ANTĐ - Hàng loạt các mặt hàng tiêu dùng bị đơn vị nhập khẩu thu hồi và cơ quan chức năng khuyến cáo ảnh hưởng tới an toàn của khách hàng chứng tỏ, chất lượng hàng nhập ngoại không phải lúc nào cũng đảm bảo. 

Lập lờ hàng “Made in Vietnam”

Lập lờ hàng “Made in Vietnam”

ANTĐ - Thời gian gần đây những mặt hàng thời trang “Made in Vietnam” dần chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, song cùng với nó là nhan nhản các cửa hàng treo biển “Made in Vietnam” hiện diện khắp nơi. Trong số đó có không ít cửa hàng trà trộn hàng nhái, hàng kém chất lượng, thậm chí nhập nhèm về giá.

Thả nổi quản lý vật tư nông nghiệp

Thả nổi quản lý vật tư nông nghiệp

ANTĐ - Muốn có nông sản an toàn, chất lượng phụ thuộc rất lớn vào giống cây trồng, vào phân bón và thuốc trừ sâu. Tuy vậy, chất lượng các loại vật tư nông nghiệp này lại đang bị buông lỏng khi kiểm tra phát hiện hàng loạt sai phạm.

Lơ mơ chất lượng

Lơ mơ chất lượng

ANTĐ - Đổi mũ bảo hiểm rởm lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn chưa được bao lâu thì anh Trần Minh Quang (Long Biên - Hà Nội) đã thấy báo chí đưa tin mũ trợ giá cũng bị trà trộn hàng kém chất lượng. Không khỏi bất bình, anh Quang chia sẻ:

"Cơn ác mộng hàng kém chất lượng"

"Cơn ác mộng hàng kém chất lượng"

ANTĐ - Hệ thống cảnh báo nhanh Rapex của Ủy ban châu Âu vừa tổng kết rằng, trong 2.278 mặt hàng nguy hiểm được tìm thấy và được báo động trên thị trường châu Âu, các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông chiếm 58%, tăng 4% so với năm trước đó.
Doanh nghiệp thép cần cạnh tranh lành mạnh

Doanh nghiệp thép cần cạnh tranh lành mạnh

ANTĐ - Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) ngày 31-5 đã triệu tập các thành viên của hiệp hội để bàn cách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Sức tiêu thụ chậm, hàng tồn kho cao, thép Trung Quốc giá rẻ tràn vào Việt Nam... khiến nhiều doanh nghiệp thép lao đao. 
Cần sự can trường của nền kinh tế Việt Nam

Cần sự can trường của nền kinh tế Việt Nam

ANTĐ - "Quan điểm của tôi trong ứng xử thương mại với Trung Quốc hay bất cứ một nước nào khác là sự lành mạnh, thực dụng và can trường của chính nền kinh tế Việt Nam, chứ không phải đổ lỗi cho sự lấn lướt không biết giới hạn của người ngoài." 
Cẩn trọng khi mua thiết bị “giải nhiệt”

Cẩn trọng khi mua thiết bị “giải nhiệt”

ANTĐ - Dự báo trong những ngày đầu và giữa tuần, nhiệt độ ở Hà Nội sẽ tăng mạnh, nắng nóng có thể kéo dài khiến nhiều người dân đến các trung tâm điện máy tìm mua các sản phẩm điện tử để đối phó với thời tiết khắc nghiệt…

Việt Nam - nguy cơ trở thành “bãi phế thải” của Trung Quốc

Việt Nam - nguy cơ trở thành “bãi phế thải” của Trung Quốc

ANTĐ - Câu chuyện hàng Trung Quốc độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam đã không còn là chuyện mới. Tuy nhiên càng ngày mức độ càng trầm trọng hơn, báo động hơn, có nguy cơ phá hoại nền kinh tế và đầu độc sức khỏe người dân. Nhiều chuyên gia cho rằng thực chất đây là cái bẫy của thương mại tự do khiến chúng ta dễ trở thành bãi phế thải các loại hàng hóa phẩm chất xấu của Trung Quốc. Xây dựng một hàng rào kỹ thuật thương mại nghiêm ngặt là việc chúng ta cần phải làm ngay, không thể chậm trễ.
Cam kết kinh doanh mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Cam kết kinh doanh mũ bảo hiểm đạt chuẩn

ANTĐ - Các cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm trên phố Huế (quận Hai Bà Trưng) sẽ phải ký cam kết không kinh doanh hàng giả và kém chất lượng, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 
Mở rộng các điểm đổi mũ bảo hiểm trợ giá

Mở rộng các điểm đổi mũ bảo hiểm trợ giá

ANTĐ - Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, thực hiện chủ trương đổi mũ bảo hiểm kém chất lượng lấy mũ đạt chuẩn có trợ giá, trong tháng 4 và tháng 5, đơn vị này phối hợp với một số công ty sản xuất mũ mở các điểm đổi mũ rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành.
Á Long mở 4 điểm đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn tại Hà Nội

Á Long mở 4 điểm đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn tại Hà Nội

ANTĐ - Thương hiệu mũ bảo hiểm B’color của Công ty Á Long – thương hiệu đầu tiên phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức 4 điểm đổi mũ bảo hiểm giả, không đạt chuẩn lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho người dân.
Ngăn chặn ngay từ gốc

Ngăn chặn ngay từ gốc

ANTĐ - Những đợt nghỉ lễ, tết kéo dài luôn là những cuộc “thử sức” về uy tín, chất lượng của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nước cũng như niềm tin của người tiêu dùng dành cho hàng “made in Việt Nam”. Sự lựa chọn, sức mua và doanh thu là những chỉ số khá chuẩn xác, đầy thuyết phục.
Phạt mạnh tay, cần ngay chế tài

Phạt mạnh tay, cần ngay chế tài

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng loạt bài phản ánh về tình trạng mũ bảo hiểm (MBH) giả được bày bán tràn lan và việc người tham gia giao thông sử dụng những chiếc mũ này sẽ sớm bị cơ quan chức năng xử phạt mạnh tay, sáng 8-3 phóng viên Báo ANTĐ tiếp tục ghi nhận sự biến động thị trường MBH. 

Trong ruột giỏ quà...

Trong ruột giỏ quà...

ANTĐ - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nên thị trường hàng Tết đã bắt đầu sôi động. Do năm nay kinh tế khó khăn nên xu hướng mua giỏ quà Tết đi biếu được nhiều người dân chọn lựa. 

Nhiều giải pháp chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu

Nhiều giải pháp chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu

ANTĐ - Với phương châm lấy tuyên truyền để phòng ngừa, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội (HATAP) thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trao đổi thông tin về phòng, chống hàng giả, hàng  xâm phạm sở hữu trí tuệ. 
Khuyến mãi cuối năm: Dễ mắc lừa hàng tồn kho, quá date

Khuyến mãi cuối năm: Dễ mắc lừa hàng tồn kho, quá date

ANTĐ - Cuối năm nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng so với ngày thường. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để nhiều cơ sở, cửa hàng, siêu thị phân phối… tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm “giải phóng” hết lượng hàng tồn kho, hàng sắp hết thời hạn sử dụng hoặc kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái... ra thị trường.