Kẻ vận chuyển 2.000 viên hồng phiến bất ngờ vùng chạy, bị lực lượng 141 kịp thời khống chế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2022, chiều 3/1, tổ công tác Y11/141 CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Quang Tuấn khi đang tàng trữ, vận chuyển 2.000 viên hồng phiến.

Chiều 3/1, tổ công tác Y11/141 do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 12, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội) là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại chốt Khuất Duy Tiến, cạnh cổng Học viện Chính trị, thuộc địa bàn quận Thanh Xuân.

Đối tượng Lê Quang Tuấn bị tổ công tác Y11/141 phát hiện tàng trữ 2.000 viên hồng phiến

Đối tượng Lê Quang Tuấn bị tổ công tác Y11/141 phát hiện tàng trữ 2.000 viên hồng phiến

Đến 13h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên mặc áo Grap điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh BKS: 22B2-22812, chở phía sau một người đàn ông di chuyển về hướng ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Đáng chú ý, tại chốt 141 đối tượng ngồi sau không chấp hành yêu cầu kiểm tra của tổ công tác, vùng chạy sang khu vực ngõ 102 Khuất Duy Tiến. Ngay lập tức, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải và cán bộ tổ công tác đã tổ chức truy đuổi.

Đối tượng Lê Quang Tuấn và tang vật vụ án

Đối tượng Lê Quang Tuấn và tang vật vụ án

Khi chạy đến số nhà 8 ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến (ngôi nhà đang phá dỡ), đối tượng móc trong túi áo ngực bên trái một bọc nilon màu trắng ném xuống bên dưới máy xúc hòng phi tang. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải và tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng, dẫn giải về chốt.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng ngoan cố không khai nhận. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã làm rõ danh tính đối tượng là Lê Quang Tuấn (SN 1996, HKTT: Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam). Đối tượng Tuấn khai nhận trong bọc nilon mà hắn ném xuống đất chứa 2.000 viên hồng phiến. Tuấn nhận vận chuyển gói ma tuý này từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội với giá 5 triệu đồng.

Ngay sau đó, đối tượng và tang vật đã được tổ công tác bàn giao về Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải cho biết: Vào những ngày cuối năm và cận Tết Nguyên đán, tình hình các đối tượng hoạt động phạm tội ngày càng phức tạp và có những hành động rất tinh vi và liều lĩnh. Các tổ công tác 141 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện và đấu tranh đến cùng đối với các đối tượng để góp phần giữ gìn an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Dưới đây là clip ghi lại tại hiện trường: