Kẻ trộm đóng giả công nhân điện lực

ANTĐ - Khoảng 1h ngày 16-6, tổ công tác Đồn Công an Nam Đuống, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại khu vực vỉa hè từ trường mầm non Cổ Bi đến UBND xã Cổ Bi. Lực lượng công an đã bí mật giám sát nhóm đối tượng trên, phát hiện 1 tên chui xuống bể cáp ngầm trước cổng trường mầm non cắt trộm dây cáp để 2 đối tượng ở trên ra sức kéo dây. 

Các đối tượng đóng giả công nhân điện lực bị bắt quả tang 

Chờ khi các đối tượng đã “say mồi”, lực lượng công an áp sát, bắt quả tang cả 3 đối tượng. Tang vật thu giữ 120 mét dây cáp điện viễn thông, 2 xà cầy, 1 con dao, 2 bộ quần áo bảo hộ lao động giống màu áo công nhân điện lực. 

Tại cơ quan công an,  3 đối tượng khai nhân thân là Nguyễn Văn Lệ, 20 tuổi; Giáp Văn Ninh, 19 tuổi; và Nguyễn Văn Tuyến, 22 tuổi, cùng quê quán Lục Nam, Bắc Giang. Tiếp tục khai thác “nóng” các đối tượng, đến 2h30 cùng ngày, đồn Công an Nam Đuống đã bắt giữ thêm đối tượng Đỗ Trọng Quang, 38 tuổi, trú ở Thái Thụy, Thái Bình đang điều khiển xe ô tô tải đến hiện trường để chở số dây cáp trên đi tiêu thụ. 

Ngày 19-6, CQĐT CAH Gia Lâm cho biết đã tạm giữ các đối tượng trên để điều tra mở rộng vụ án. Đại diện CAH khuyến cáo, tội phạm giả danh công nhân ngành điện lực, viễn thông để trộm cắp thiết bị, vật tư đang có dấu hiệu gia tăng ở nhiều địa bàn. Bên cạnh công tác điều tra, xử lý của lực lượng chức năng; về phía người dân, khi phát hiện trường hợp công nhân ngành điện lực, viễn thông nghi vấn, có thể đề nghị cho xem thẻ nhân viên. Nguyên tắc làm việc của công nhân những ngành này, ngoài việc phải mặc đồng phục, còn có thẻ nhân viên và lịch phân công nhiệm vụ tại vị trí tác nghiệp. Trường hợp nghi vấn, cần thông tin ngay đến cơ quan công an để giải quyết.