Kế toán kiêm thủ quỹ ôm tiền công ty “nướng” vào sới bạc

ANTĐ - Sáng nay 1-6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai (SN 1978, ở ngõ 127, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Mai tại phiên tòa sáng nay

Trước đó, ngày 5-5-2011, lợi dụng sự sơ hở trong quản lý, chi tiền mặt của công ty, Nguyễn Thị Mai, nguyên kế toán, kiêm thủ quỹ  của Trung tâm tiếp nhận Nội Bài (thuộc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Việt Nhật số 2) đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền trên, Mai đã sử dụng để đánh bạc tại Phố Nối, tỉnh Hưng Yên và bị thua hết. Sau khi vụ việc bị vỡ lở, bị can cùng gia đình đã khắc phục hậu quả, trả lại cho công ty 1,59 tỷ đồng, còn hơn 1,6 tỷ đồng không có khả năng trả nợ.