Tiêm kích MiG-35 sẽ được Nga trang bị vũ khí laser

Tiêm kích MiG-35 sẽ được Nga trang bị vũ khí laser

ANTD.VN - Sau khi chính thức đưa tiêm kích hạng nhẹ MiG-35 vào quá trình bay thử nghiệm hôm 27-1, Tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga, ông Viktor Bondarev đã tiết lộ rằng, loại chiến đấu cơ này có thể được trang bị vũ khí laser mà Nga đang phát triển.
Nga dự kiến mua 170 chiếc MiG-35 đa nhiệm

Nga dự kiến mua 170 chiếc MiG-35 đa nhiệm

ANTD.VN - Theo Tư lệnh không quân Nga, ông Viktor Bondarev, lực lượng này sẽ thay thế toàn bộ phi đội chiến đấu cơ hạng nhẹ bằng các tiêm kích đa nhiệm MiG-35.
Nhật Bản phóng vệ tinh quân sự đầu tiên đối phó Trung Quốc

Nhật Bản phóng vệ tinh quân sự đầu tiên đối phó Trung Quốc

ANTD.VN - Ngày 24-1, Nhật Bản đã phóng thành công vệ tinh thông tin liên lạc quân sự đầu tiên lên quỹ đạo nhằm nâng cao khả năng liên lạc băng rộng cho quân đội khi mà họ tăng cường phòng thủ một chuỗi đảo đang tranh chấp với Trung Quốc ở biển Hoa Đông.
Tổng thống Trump ra kế hoạch rút khỏi TPP ngay khi vừa nhậm chức

Tổng thống Trump ra kế hoạch rút khỏi TPP ngay khi vừa nhậm chức

ANTD.VN - Ngay sau lễ nhậm chức của ông Trump chưa đầy 2 giờ đồng  hồ, Nhà Trắng đã công bố bản kế hoạch chính sách thương mại mới, trong đó khẳng định, nước Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và thương lượng lại hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Nhờ ông Trump, quân đội Mỹ mua được F-35 với giá tốt

Nhờ ông Trump, quân đội Mỹ mua được F-35 với giá tốt

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ và nhà thầu Lockheed Martin đang gần đạt được thỏa thuận mua 90 chiếc F-35 với tổng giá trị gần 9 tỉ USD. Đây là lần đầu tiên giá của loại máy bay này giảm xuống dưới 100 triệu USD/chiếc.
Nga đưa hệ thống tên lửa Yars vào tập trận

Nga đưa hệ thống tên lửa Yars vào tập trận

ANTD.VN - Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars sắp được đưa vào các cuộc tập trận của lực lượng tên lửa chiến lược Nga, nhằm chống lại các cuộc tấn công trên bộ và trên không của kẻ địch.
300 lính Mỹ đến Na Uy, chọc tức Nga

300 lính Mỹ đến Na Uy, chọc tức Nga

ANTD.VN - Khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ vừa đặt chân đến Na Uy vào hôm 16-1, phục vụ cho một chiến dịch triển khai kéo dài cả năm. Đây là lần đầu tiên từ thời Thế chiến II binh lính nước ngoài đóng quân tại Na Uy, điều được coi là động thái của Mỹ nhằm chọc tức Nga.
"Nóng" chuyện công tác phí của quan chức Australia

"Nóng" chuyện công tác phí của quan chức Australia

ANTD.VN - Hôm 9-1, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chăm sóc người già và Thể thao Australia Sussan Ley (ảnh) đã chấp nhận “tạm nghỉ việc không lương” trong khi bị Chính phủ điều tra việc sử dụng kinh phí đi công tác kết hợp mua nhà của bà này hồi năm 2015. Sự việc một lần nữa đặt ra vấn đề quản lý công tác phí của quan chức nước này.
Moscow không hài lòng với câu trả lời của ICAO

Moscow không hài lòng với câu trả lời của ICAO

ANTD.VN -Bộ Giao thông vận tải Nga đã không hài lòng khi nhận được câu trả lời từ Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), liên quan đến buổi tập trận phóng tên lửa của lực lượng vũ trang Ukraine trên Biển Đen gần đây.