Kẻ cuồng ghen giết bố mẹ người yêu cũ ở Bắc Ninh có phải đối diện án tử hình?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với mục đích nhằm ngăn cản đám cưới diễn ra, nghi phạm đã ra tay sát hại bố mẹ người yêu cũ khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Với hành vi này, kẻ thủ ác có phải đối diện án tử hình?

Vụ trọng án xảy ra 1 ngày trước tại xóm Ngòi, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân là ông Nguyễn Thế Giới bị đâm tử vong tại chỗ và vợ là bà Nguyễn Thị Hợi bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Sau hơn 15 giờ tích cực điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng gây án là Vũ Đăng Mạnh (SN 1999), ở xóm Ngòi, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Theo thông tin ban đầu, Vũ Đăng Mạnh khai nhận có quan hệ tình cảm với chị V.T.S (SN 1999, con ông Giới, bà Hợi), nhưng đã chia tay.

Khi phát hiện chị S chuẩn bị kết hôn, để ngăn cản đám cưới, Mạnh đã chuẩn bị dao và đột nhập vào nhà ông Giới rồi ra tay sát hại khiến ông Giới tử vong tại chỗ và bà Hợi bị thương nặng.

Đối tượng Vũ Đăng Mạnh (SN 1999) tại cơ quan công an

Đối tượng Vũ Đăng Mạnh (SN 1999) tại cơ quan công an

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, nếu có đủ căn cứ cho rằng, chính Vũ Đăng Mạnh là kẻ ra tay đâm vợ chồng ông Giới thì đối tượng này sẽ bị khởi tố về Tội giết người và có thể đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp giết 2 người trở lên; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn…bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo điều luật trên, Tội giết người chỉ được coi là tội phạm hoàn thành khi có hậu quả chết người. Nếu hậu quả chết người không xảy ra vì nguyên nhân khách quan thì hành vi phạm tội bị coi là tội giết người chưa đạt (khi lỗi của chủ thể là cố ý trực tiếp) hoặc là tội cố ý gây thương tích (khi lỗi của chủ thể là cố ý gián tiếp và hậu quả thương tích đã xảy ra đủ cấu thành tội phạm này).

Với vụ án mạng xảy ra tại huyện Thuận Thành, ông Giới đã tử vong và vợ ông Giới bị thương nặng. Như vậy, hậu quả chết người đã xảy ra và đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội giết người.

Về mặt chủ quan, lỗi của người phạm tội giết người có thể là lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp. Theo BLHS 2015, lỗi cố ý trực tiếp giết người là lỗi trong trường hợp người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, nhiều khả năng hoặc tất yếu làm nạn nhân chết nhưng vẫn mong muốn nạn nhân chết.

Ngoài ra, do đối tượng Mạnh khai nhận động cơ sát hại bố mẹ người yêu cũ nhằm ngăn cản đám cưới diễn ra, do đó cơ quan điều tra có thể xem xét đây có phải là giết người vì động cơ đê hèn hay không.

Động cơ đê hèn được hiểu là người phạm tội thực hiện tội phạm với động cơ rất xấu xa, thấp hèn, đáng khinh bỉ, không kẻ gì đến danh dự, nhân phẩm, tư cách của một con người. Động cơ mang tính chất hèn nhát, bội bạc, phản trắc, ích kỷ.

Giết người có động cơ đê hèn là trường hợp giết người mà tính chất của động cơ phạm tội đã làm mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm tăng lên một cách đáng kể so với những trường hợp bình thường khác nên đối tượng thực hiện hành vi có thể đối diện mức án cao nhất là tử hình.

Với vợ ông Giới, do bà Hợi chỉ bị thương nặng nghĩa là hậu quả chết người chưa xảy ra nên cơ quan tiến hành tố tụng sẽ điều tra xem có phải do nguyên nhân khách quan hay không để tiếp tục xử lý đối tượng về hành vi phạm tội giết người chưa đạt hoặc cố ý gây thương tích - Luật sư Thu nhận định.