Kẻ cầm đầu vụ chém người vô cớ đã đầu thú

ANTĐ - Sau nhiều ngày bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 5-7, Nguyễn Bá Hạnh (tức Út, SN 1991) - đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên gây ra vụ chém người hàng loạt đã ra trình diện tại cơ quan công an.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Bá Hạnh

Hạnh khai nhận, tối 17-6, sau khi bị một số thanh niên trú tại xã Phụng Thượng đuổi đánh, Hạnh đã rủ nhóm bạn thân mang theo hung khí quay lại địa điểm trên để trả thù. Dọc đường đi, do không nhận dạng được “đối thủ”, nhóm côn đồ này đã truy sát tất cả những người đi đường. Hậu quả làm 10 người bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng này đã mang toàn bộ số hung khí về cất giấu tại nhà của Nguyễn Văn Sỹ (1 trong số 7 đối tượng bị bắt trước đó), còn Nguyễn Bá Hạnh lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

CAH Phúc Thọ đã thu giữ tang vật, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng liên quan về hành vi cố ý gây thương tích.