Kẻ 5 tiền án trộm xe SH, lên mạng xã hội rao bán 14 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Sơn cùng đồng bọn lang thang đến khu vực quận Hà Đông, Hà Nội, lấy cắp được chiếc xe Honda SH, rồi lên mạng xã hội rao bán 14 triệu đồng.

Trưa 6-4, Nguyễn Phú Sơn (SN 1992, HKTT: Văn Miếu, Đổng Đa, Hà Nội) rủ đối tượng tên là Khánh (chưa rõ nhân thân lai lịch), mò vào khu vực quận Hà Đông với ý đồ tăm tia, trộm cắp tài sản. Hai đối tượng di chuyển bằng xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode màu đen, BKS: 29Y5 - 710.04.

Đối tượng Nguyễn Phú Sơn

Đối tượng Nguyễn Phú Sơn

Khi đến trước một nhà dân tại khu đô thị Xa La, phường Phúc La, cặp đôi phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đỏ dựng không khóa cổ, khóa càng, không có người trông giữ.

Lập tức, Khánh dừng xe để Sơn đi bộ tiếp cận “miếng mồi”. Chỉ trong tích tắc, Sơn dùng vam dễ dàng phá ổ khóa điện chiếc xe, rồi nhảy lên phóng thẳng. Sau khi mang xe về gửi tại điểm trông giữ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Sơn lên trên mạng xã hội rao bán cho một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch được 14 triệu đồng; rồi chia cho Khánh 5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, ngày 7-4, đội Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Phú Sơn. Theo hồ sơ, tên này có 5 tiền án về các tội Cướp tài sản, Chống người thi hành công vụ, Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phú Sơn, tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng liên quan.