Jose Mourinho: "M.U hãy ngừng khóc lóc vì VAR đi"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Jose Mourinho của Tottenham đã nói một câu rất "chói tai" khi được hỏi về tình huống Anthony Martial phải nhận thẻ đỏ trong trận thua 1-6 của M.U.

Ở trận đấu tâm điểm vòng 4 Premier League, dù mở tỉ số ngay phút thứ 2 nhưng M.U đã nhận thảm bại 1-6 trước Tottenham ngay trên sân nhà Old Trafford.

HLV Jose Mourinho vẫn luôn có những phát biểu sâu cay

HLV Jose Mourinho vẫn luôn có những phát biểu sâu cay

Bên cạnh việc hàng thủ Quỷ đỏ chơi quá tệ hại, thì việc đá thiếu người cũng là một phần nguyên nhân khiến họ vỡ trận trước đội khách. Phút 28, Anthony Martial bị đuổi khỏi sân vì lỗi đánh nguội với Erik Lamela khiến M.U không còn cơ hội chống đỡ.

Trong tình huống này, Lamela là người dùng tiểu xảo khiêu khích Martial, trước khi nhận 1 cái tát nhẹ từ tiền đạo người Pháp rồi lăn ra ăn vạ. Chính vì thế, fan M.U cho rằng trọng tài cần phải đuổi cả Lamela.

Sau trận, HLV Solskjaer dù thất vọng với màn trình diễn của M.U nhưng cũng không quên chỉ trích trọng tài và Lamela trong tình huống này. Trong bối cảnh đó, HLV Mourinho đã lên tiếng theo đúng phong cách của mình.

"Tôi không theo đõ được pha bóng đó và chắc sẽ xem lại sau. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, nếu có ai đó phải khóc lóc về các quyết định của VAR, đó là Tottenham chứ không phải M.U. Họ nên ngừng khóc lóc đi thì hơn", Mourinho lạnh lùng nói.

Sở dĩ chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói như vậy là bởi thời gian qua, Tottenham của ông liên tục phải chịu thiệt thòi sau các quyết định của tổ VAR và trọng tài. Trong khi đó, M.U thường xuyên hưởng lợi từ VAR, đặc biệt là những tình huống được hưởng penalty tại Premier League.