Johnson & Johnson thua kiện, bồi thường hơn 70 triệu USD

ANTD.VN - Một bồi thẩm đoàn ở thành phố St Louis của Mỹ đã ra phán quyết yêu cầu Tập đoàn Johnson & Johnson bồi thường hơn 70 triệu USD cho một phụ nữ ở California sau khi bà này đệ đơn kiện cáo buộc việc dùng phấn rôm Baby Powder của hãng này trong nhiều năm đã khiến bà bị ung thư. 

Bà Deborah Giannecchini thắng kiện hãng Johnson & Johnson

Phán quyết của bồi thẩm đoàn đã khép lại phiên tòa xét xử vụ kiện của bà Deborah Giannecchini ở Modesto, bang California, bắt đầu từ hôm 26-9.

Bà Giannecchini bị chẩn đoán ung thư buồng trứng vào năm 2012.

Trong đơn kiện, bà cáo buộc Johnson & Johnson có “hành vi cẩu thả” trong việc sản xuất và tiếp thị sản phẩm phấn rôm Baby Powder.

“Chúng tôi rất hài lòng về việc bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định đúng. Một lần nữa, họ tái khẳng định sự cần thiết của việc Johnson & Johnson nên cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ ung thư buồng trứng khi sử dụng sản phẩm của mình”, Jim Onder, luật sư của bên nguyên đơn cho hay.

Tuy nhiên, Johnson & Johnson chưa đưa ra bình luận nào về phán quyết trên.