ANTĐ - Hôm 22-4, Nhà Trắng tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cung cấp một khoản viện trợ trị giá 50 triệu USD cho Ukraine, để nước này thực hiện cải cách chính trị và kinh tế.
ANTĐ - Hôm nay (21-4), Phó tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lên đường sang thăm Ukraine trong 2 ngày, giữa lúc có những quan ngại tại Washington rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gây sức ép nhằm kiểm soát thêm khu vực phía đông Ukraine.
ANTĐ - Ngày 18-2, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Ukraine với những người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Kiev bùng phát đã làm 19 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, khiến ngày này trở thành ngày bạo lực đẫm máu nhất tại Ukraine trong hơn 20 năm qua.
ANTĐ - Một tuần sau chuyến công du 3 nước Đông Á, Phó Tổng thống Joe Biden ngày 12-12 đã có cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong đó ông Biden cho biết, Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông.
ANTĐ - Ngày 5-12, phát biểu trước khoảng 60 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ ở Bắc Kinh, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã thảo luận thẳng thắn về vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Trung Quốc mới thiết lập trên Biển Hoa Đông trong cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ vào ngày 4-12 với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Biden nói rằng, vùng ADIZ đã gây ra quan ngại sâu sắc trong khu vực và việc đơn phương thay đổi hiện trạng là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi kêu gọi Bắc Kinh cần có các hành động hạ nhiệt căng thẳng.
ANTĐ - Ngày 5-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, nước này đã cố thuyết phục Mỹ tôn trọng việc họ thiết lập Khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông với quan điểm và thái độ công bằng.
ANTĐ - Tại chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du tới 3 quốc gia Đông Bắc Á Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Trung Quốc với sứ mệnh nan giải tháo “ngòi nổ” ADIZ.
ANTĐ - Phát biểu sau cuộc gặp mặt Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Thủ đô Tokyo vào hôm qua 3-12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi hai nước Trung - Nhật cần có một thỏa thuận thống nhất, thiết lập cơ chế quản lý rủi ro, cơ chế tín nhiệm và các kênh hội đàm hiệu quả, để “hạ nhiệt” căng thẳng hiện nay.
ANTĐ - Những diễn biến bất ngờ trên biển Hoa Đông sau khi Trung Quốc thiết lập “Vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ), bao gồm cả không phận nhóm đảo tranh chấp Điếu Ngư - Senkaku với Nhật Bản, đang khiến Phó Tổng thống Mỹ J. Biden đau đầu trong chuyến công du đến Đông Bắc Á.
ANTĐ - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng thông điệp rõ ràng: “Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương và sẽ vẫn là như vậy”.
ANTĐ - Ngày 22-7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Ấn Độ và Singapore. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông dự kiến sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của ông Joe Biden.
ANTĐ - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hối thúc các nước Đông Nam Á và Trung Quốc đẩy nhanh đàm phán về một bộ quy ước mang tính ràng buộc pháp lý để xử lý các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
ANTĐ - Thượng viện Mỹ ngày 29-1 đã phê chuẩn Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ với 94 phiếu ủng hộ và 3 phiếu chống, thay thế bà Hillary Clinton sẽ rời cương vị trên vào ngày mai 1-2.
ANTĐ - “Nếu có điều gì có thể làm để ngăn chặn những thảm kịch do súng đạn gây ra, chúng ta có nghĩa vụ sâu sắc phải thực hiện” - Tổng thống Mỹ Barack Obama nói sau khi chỉ định Phó Tổng thống Joseph Biden làm người đứng đầu nhóm đặc nhiệm để soạn thảo chính sách nhằm siết chặt các quy định về kiểm soát kinh doanh và sở hữu súng đạn.
ANTĐ - Tổng thống Barack Obama mới đây đã chủ trì cuộc họp với người cấp phó Joe Biden và các thành viên trong nội các, trong nỗ lực nhằm tìm ra một phản ứng thích hợp trước vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook, thuộc thị trấn Newtown, bang Connecticut.
ANTĐ - Cuối cùng sau một cuộc bầu cử được cho là cam go nhất, tốn kém nhất, nước Mỹ đã tìm ra được ông chủ Nhà trắng - Tổng thống Barack Obama đã tái đắc cử và sẽ tiếp tục chèo lái nền kinh tế lớn nhất thế giới 4 năm tiếp theo. Song ngay từ thời điểm này, các nhà phân tích đã bắt đầu đồn đoán về chiếc ghế trong Nhà Trắng vào năm 2016. Giới phân tích cho rằng bà Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ ra tranh cử. Đặc biệt là khi có thông tin rằng bà sẽ từ nhiệm vào đầu năm 2013.