James Rodriguez “rủ rê” Falcao gia nhập Real Madrid

ANTĐ - Vừa “chân ướt, chân ráo” gia nhập Real Madrid, James Rodriguez đã ngay lập tức có  những phát biểu như mời gọi người đồng đội của mình ở Monaco – Radamel Falcao tới đầu quân cho đội bóng “hoàng gia” Tây Ban Nha. Theo James, người đồng hương của anh sẽ có thành công vang dội nếu quyết định khoác áo Real Madrid. 
James Rodriguez vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm với nhà ĐKVĐ Champions League. Real đã phải chi cho Monaco số tiền 63 triệu bảng(80 triệu euro) để đổi lấy sự phục vụ siêu sao đang lên người Colombia, James Rodriguez xếp thứ 4 trong số những cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

James Rodriguez ký hợp đồng 6 năm với Real Madrid

Hiện chỉ có người đồng đội mới của anh là Gareth Bale và Cristiano Ronaldo, cùng tân binh Luis Suarez của Barcelona là có giá chuyển nhượng cao hơn James Rodriguez mà thôi, nói để thấy Real đã bạo chi như thế nào để có được sao trẻ người Colombia.

James là chủ nhân của danh hiệu “Chiếc giày vàng” World Cup 2014 với 6 pha lập công, bao gồm cả tuyệt phẩm được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất World Cup vào lưới Uruguay. Anh cũng đã có một kỳ World Cup đáng nhớ khi cùng đội tuyển quê hương lọt vào tới vòng tứ kết.

Clip tổng hợp 6 bàn thắng của James Rodriguez tại World Cup 2014

James Rodriguez đã nhận được sự chào đón của hơn 45,000 khán giả trên sân Bernabeu trong ngày ra mắt đội bóng mới. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình, James đã ngay lập tức đề cập tới người đồng đội ở cả CLB và ĐTQG Colombia – Radamel Falcao.

James Rodriguez nhận được sự chào đón của 45,000 cổ động viên trong ngày ra mắt
 

"Anh ấy không nói gì với tôi, và đáng nhẽ tôi cũng không nên nói gì về anh ấy, nhưng Falcao là một tiền đạo siêu đẳng, ước gì anh ấy có thể chơi tại đây. Anh ấy sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng, thành công sẽ đến nếu anh ấy tới đầu quân cho Real Madrid"

James Rodriguez “rủ rê”  Falcao gia nhập Real Madrid ảnh 3
James Rodriguez(phải) rất muốn tái hợp với người đồng hương Falcao(trái) ở Real Madrid

Dù có được thi đấu bên cạnh người đồng hương Falcao tại Tây Ban Nha hay không, James Rodriguez vẫn hứa sẽ hết lòng cống hiến cho đội bóng mà anh từng mơ được khoác áo khi còn nhỏ. Với James, được thi đấu bên cạnh Bale hay Ronaldo, và cùng Real săn lùng các danh hiệu là mơ ước đã trở thành hiện thực.  

“Tôi muốn tiếp tục tạo nên lịch sử và mang niềm vui tới các fan của Real Madrid. Đây là đội bóng luôn giành chiến thắng và tôi đã chuẩn bị cả thể chất, lẫn tinh thần để thực hiện những điều đó. Thật vinh dự khi được thi đấu bên cạnh vô số những ngôi sao, chắc chắn tôi sẽ học được nhiều điều từ tất cả họ.”


James Rodriguez(phải) muốn học hỏi từ tất cả các ngôi sao của Real Madrid


James nói thêm: “Tôi đã luôn dõi theo Real Madrid, luôn mơ một ngày được chơi bóng tại đây. Tôi đang cảm thấy vui mừng tột độ khi ước mơ đã thành sự thực. Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Tôi hy vọng mình sẽ chơi tốt và học hỏi được nhiều điều tại đây. Tôi biết mình sẽ chịu nhiều áp lực, nhưng tôi hạnh phúc vì được đối mặt với chúng.”
James Rodriguez “rủ rê”  Falcao gia nhập Real Madrid ảnh 5
James Rodriguez hứa sẽ mang niềm vui tới các fan của Real


James Rodriguez “rủ rê”  Falcao gia nhập Real Madrid ảnh 6
Sao trẻ người Colombia đã sẵn sàng cho mọi thử thách

James Rodriguez bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở đội bóng của Colombia – Envigado, trước đầu quân cho Banfield của Argentina, khi mới 17 tuổi. Anh gia nhập đội bóng hàng đầu của Bồ Đào Nha – Porto vào năm 2010 với mức giá 4 triệu bảng. Anh đã giúp Porto có 3 lần liên tiếp vô địch quốc gia, cùng chức vô địch Europa League năm 2011.

James Rodriguez trong màu áo Banfield

Năm 2013, Monaco đã phải chi ra 38,5 triệu bảng để có được sự phục vụ của ngôi sao khi đó mới chỉ 21 tuổi. Trong thời gian khoác áo đội bóng công quốc, James đã ghi được 10 bàn trong 38 trận, và Monaco xếp thứ 2 lại Ligue 1, chỉ xếp sau “gã nhà giàu” Paris St Germain.

Tiểu sử của James Rodriguez:

Ngày sinh: 12/7/1991

Nơi sinh  : Cúcuta, đông bắc Colombia

Sự nghiệp thi đấu:

Cấp CLB:

2007-2008: Envigado (30 trận,9 bàn)

2008-2010: Banfield (42 trận,5 bàn)

2010-2013: Porto (63 trận,25 bàn)

2013-2014: Monaco (34 trận,9 bàn)

Cấp ĐTQG:

2011- nay: Colombia (27 trận,11 bàn)