Ít nhất 11 người thiệt mạng trong một vụ pháo kích vào trường học ở Donetsk

ANTĐ -  Ít nhất 11 người đã thiệt mạng tại Donetsk trong một vụ pháo kích nhằm vào một trạm xe buýt và trường học ở Donetsk, giới chức địa phương cho biết.

2 người ở trường học và 9 người khác ở trạm xe buýt đã được ghi nhận thiệt mạng trong vụ pháo kích này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng, Andrey Purgin cho biết.

40 người khác cũng bị thương, tuy nhiên, không có học sinh nào thiệt mạng hay bị thương trong cuộc tấn công này. Chính quyền Donetsk cho biết những nạn nhân chủ yếu là người nhà và giáo viên của các học sinh. 

Pháo kích vẫn thỉnh thoảng xảy ra tại miền đông Ukraine

Hội đồng thành phố cho biết có tất cả 70 học sinh đang ở trong ngôi trường vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Những người này đều đã được sơ tán thành công, tuy nhiên cơ sở vật chất của trường bị hư hại nặng nề.

“Hôm nay là ngày đầu tiên những đứa trẻ này đến trường và điều trớ trêu là chúng đã bị pháo kích trực tiếp. Những kẻ thực hiện hành động này thực sự mất nhân tính và đáng lên án”, đại diện Bộ Ngoại giao Nga, Konstantin Dolgov phát biểu sau khi biết tin.

Hiện phía Ukriane vẫn chưa đưa ra bất kì phát biểu chính thức nào về vụ việc này.

Chính quyền thành phố cho biết nhiều tiếng đạn pháo được nghe thấy ở một vài nơi thuộc Donetsk. Quận Kievsky bị pháo kích, khiến nhiều người dân phải sơ tán và các toà nhà bị hư hại năng nề, thậm chí nhiều dân thường còn thiệt mạng hoặc bị thương. Các phương tiện giao thông công cộng cũng đều phải đổi lộ trình để tránh pháo kích.

Một vài ngày trước, trong một vụ giao tranh gần sân bay Donetsk, cũng đã khiến 7 lính Ukriane thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Mặc dù đã chính phủ Ukraine và phe li khai miền đông đã trải qua 2 vòng đàm phán và thông qua 2 hiệp định ngừng bắn ở Minsk, Belarus, tuy nhiên, nhiều vụ tấn công quân sự vẫn tiếp tục xảy ra ở Donetsk và Lugansk, trong đó cả 2 phe đều cáo buộc đối phương cố tình phá vỡ cam kết chung.