Israel trả tự do cho 550 tù nhân Palestine

ANTĐ - Tối 18-12, Israel đã trả tự do cho 550 tù nhân Palestine, hoàn tất giai đoạn hai của thỏa thuận trao đổi tù nhân với phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine để đổi lấy sự tự do của binh sĩ Israel Gilad Schalit sau 5 năm bị giam giữ tại Dải Gaza.

Người dân Palestine ăn mừng sau khi các tù nhân được thả

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), trong số 550 tù nhân được trả tự do có 6 phụ nữ và 55 trẻ em từ 14-17 tuổi. Trước đó, hồi tháng 10-2011, Israel phóng thích 477 tù nhân Palestine, hầu hết là lãnh đạo tổ chức Hamas, để đổi lấy tự do cho trung sĩ Schalit trong đợt đầu của thỏa thuận mà Ai Cập làm trung gian này. Dù vậy, hiện vẫn còn khoảng 6.000 người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù Israel.

Cũng trong ngày 18-12, Bộ Xây dựng và Nhà ở Israel đã công bố kế hoạch đấu thầu xây khoảng 1.000 nhà ở Đông Jerusalem và khu Bờ Tây. Đây là một phần trong gói xây dựng gần 6.000 nhà định cư khắp Israel và Bờ Tây, một động thái mà Liên hợp quốc và Mỹ đều lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc.