Israel tiếp tục bị hứng mưa tên lửa từ Dải Gaza

ANTD.VN -Lực lượng quốc phòng Israel (IDF) mới đây cho biết, nước này tiếp tục bị tấn công bằng tên lửa từ Gaza vào sáng nay 13-11.

Israel tiếp tục bị hứng mưa tên lửa từ Dải Gaza ảnh 1

Dân Israel chứng kiến khoảnh khắc bị tấn công bằng tên lửa từ Gaza, ngày 12-11-2019

"Hàng loạt tên lửa hạng nặng đã dội vào Israel từ Dải Gaza", IDF viết trên Twitter sáng 13-11.

Theo kênh truyền hình Al Arabiya, hệ thống phòng thủ Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel đã đánh chặn thành công một số tên lửa bắn vào thành phố Bet Shemesh và một số khu định cư ở phía nam nước này.

Hiện chưa rõ thiệt hại bên phía Israel trong khi nhà chức trách tại khu vực miền nam nước này đã ra lệnh đóng cửa trường học và các cơ sở kinh doanh để đề phòng.

Trước đó một ngày, quân đội Israel nói rằng, 190 quả rocket đã được bắn từ Gaza, và hệ thống “Vòm Sắt” đã chặn khoảng 90% tên lửa gây nguy hiểm cho dân thường.

Các hoạt động quân sự trên được cho là để trả đũa đợt tấn công tên lửa trước đó của IDF giết chết Baha Abu al-Atta - chỉ huy cấp cao nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) ở Dải Gaza, với cáo buộc Atta đứng sau nhiều vụ tấn công nhắm vào Israel, và là “quả bom hẹn giờ” vì đang chuẩn bị nhiều âm mưu khác.