Israel phóng thích 26 tù nhân Palestine

ANTĐ - Ngày 11-8, Israel đã công bố danh sách 26 tù nhân Palestine, được trả tự do trong đợt 1 theo thỏa thuận giữa 2 bên, trước khi hòa đàm Israel- Palestine tái khởi động vào ngày 14-8.
Quyết định vào cuối ngày chủ nhật được đưa ra bởi 3 thành viên nội các, đứng đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Yaalon cùng 2 nhân viên an ninh và pháp lý khác.

Đây là đợt đầu tiên trong 4 đợt trả tự do cho 104 tù nhân Palestine đang phải thụ án lâu dài. Một vài gia đình của các nạn nhân Israel trong cuộc giao tranh giữa 2 bên, đã lên tiếng phản đối quyết định này.

Israel phóng thích 26 tù nhân Palestine ảnh 1
Bộ trưởng Nhà ở Uri Ariel trả lời báo giới về xây dựng khu định cư ở Đông Jerusalem ngày 11-8


Tổng thống Palestine đã yêu cầu phóng thích những tù nhân này, như là một điều kiện để nối lại đàm phán giữa 2 bên, vốn đã bị ngưng trệ từ năm 2010 do tranh cãi về việc xây dựng khu định cư người Do Thái ở Bờ Tây và Jerusalem.

Washington đã ấn định hòa đàm Israel- Palestine kéo dài trong vòng 9 tháng. Vòng hòa đàm thứ 2 dự kiến sẽ mở ra vào hôm thứ 4 (14-8) tại Israel và kết thúc tại Bờ Tây, khu vực gây tranh cãi giữa 2 bên.

Ban lãnh đạo nhà tù Israel cho biết, hầu hết các tù nhân nằm trong danh sách được phóng thích thụ án từ 1985-1994, chủ yếu là các tội danh: giết người, cố gắng giết người, đồng phạm gây chết người.

Ông Uri Ariel, Bộ trưởng Nhà ở thuộc đảng Ngôi nhà Do Thái Israel cho biết, ông lường trước được quyết định trên và cho rằng điều này “đi ngược lại lợi ích an ninh”.

Trước đó, phía Israel cũng có một vài lần phóng thích tù nhân Palestine, nhưng chủ yếu là trong các đợt trao đổi binh lính.