Israel nghe lén toàn bộ các cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Mỹ với Palestine

ANTĐ - Ngày 3-8, tờ báo Der Spiegel (Tấm gương) của Đức dẫn lời các nguồn tin tình báo cho biết, Israel đã nghe lén các cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong các cuộc đàm phán với Palestine về một thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông hồi năm ngoái.

Theo các nguồn tin tình báo, ngoài Israel còn có ít nhất một quốc gia khác đã nghe lén các cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Kerry với phía Palestine về một thỏa thuận hòa bình giữa Palestine và Israel. Tuy nhiên, tên của quốc gia này vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Kerry thường đàm phán với các đối tác của mình qua điện thoại. Ông không chỉ sử dụng các đường truyền mã hóa mà còn dùng các cuộc điện thoại vệ tinh thông thường không được mã hóa, vì thế đã bị nghe lén.

Nguồn tin của Der Spiegel cho biết các cuộc hội đàm này đã bị các cơ quan tình báo của Israel chặn thu, và thông tin này sau đó đã được chuyển cho các nhà lãnh đạo Israel và đã được sử dụng trong các cuộc đàm phán hòa bình sau đó.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như chính phủ Israel đều chưa đưa ra bình luận nào về vụ nghe lén này. Tuy nhiên, những thông tin này có thể tiếp tục làm xấu thêm quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Israel và Mỹ.

Israel nghe lén toàn bộ các cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Mỹ với Palestine ảnh 1
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry


Ngoại trưởng Kerry đã điều chỉnh chính sách Trung Đông và đặt trọng tâm hàng đầu trong nhiệm kỳ của ông là tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, bắt đầu từ tháng 7-2013.

Theo lộ trình của Ngoại trưởng Kerry, các cuộc đàm phán hòa bình này sẽ kéo dài 9 tháng và hai bên đã đạt được một thỏa thuận hòa bình cho đến ngày 29-4.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 4-2014, Israel cho rằng Palestine đã vi phạm thỏa thuận này vì đã đơn phương xin gia nhập các tổ chức của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Palestine cũng đưa ra cáo buộc tương tự với Israel với lý do Israel đã không thả các tù nhân theo kế hoạch và tiếp tục mở thầu xây dựng 708 căn nhà định cư mới tại khu vực Gilo, thuộc Đông Jerusalem.

Hiện tại, Ngoại trưởng John Kerry vẫn tiếp tục nỗ lực để thiết lập một lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt các hành động quân sự của Israel ở Gaza, đã kéo dài trong gần 1 tháng qua và làm hơn 1.700 thường dân Palestine thiệt mạng, song chưa thu được thành công.

Cả hai bên đã đổ lỗi cho nhau gây cản trở cho các cuộc đàm phán hòa bình này.