Israel không loại trừ phương án đánh chiếm lại Dải Gaza

ANTD.VN -KAN News ngày 4-4 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, nước này không loại trừ việc chiếm lại Dải Gaza.

Israel không loại trừ phương án đánh chiếm lại Dải Gaza ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

"Tất cả các lựa chọn vẫn còn trên bàn, bao gồm cả việc tiến vào Gaza và đánh chiếm nó. Cần phải xem xét điều gì là tốt nhất cho Tel Aviv", Jerusalem Post dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói.

Được biết, Israel đã rút khỏi Dải Gaza vào tháng 8 - 2005 như một phần chính sách của Thủ tướng khi đó là ông Ariel Sharon, để giảm bớt căng thẳng.

Tuy nhiên, bất chấp việc rút khỏi Dải Gaza, một cuộc xung đột lớn đã nổ ra giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Phong trào Hamas vào năm 2009.

Kể từ đó, Dải Gaza đã trải qua các giai đoạn bạo lực khác nhau, mà hậu quả của những vụ tấn công đáp trả nhau giữa Israel và Hamas là khiến nhiều ngôi nhà bị phá hủy và cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội.