Israel hủy chuyến bay, triển khai Iron Dome đề phòng Syria trả đũa

ANTĐ - Ngày 5-5, Quân đội Israel đã triển khai 2 khẩu đội tên lửa phòng không tầm ngắn Iron Dome đến các thành phố phía Bắc, do căng thẳng trong khu vực gia tăng sau các cuộc không kích tại thủ đô Damascus của Syria.

Theo đó, một khẩu đội đã được triển khai tại thành phố Haifa, trong khi khẩu đội tên lửa còn lại đã được triển khai tại thành phố Safed, một nguồn tin quân sự cấp cao Israel cho biết.

Việc triển khai này diễn ra vài giờ sau khi quân đội Israel tiến hành một cuộc không kích, nhằm vào một chuyến hàng tên lửa Fateh-110 do Iran sản xuất, được cho là chuẩn bị chuyển cho lực lượng Hizbollah, tổ chức bị Tel Aviv coi là khủng bố, ở Lebanon tại thủ đô Damascus của Syria.

Nguồn tin này nhấn mạnh rằng: "Đây không phải là lần đầu tiên các hệ thống tên lửa phòng không này đã được triển khai tại miền Bắc".

Israel hủy chuyến bay, triển khai Iron Dome đề phòng Syria trả đũa ảnh 1
Hệ thống đánh chặn tên lửa Iron Dome của Israel

Trước đó, quân đội nước này cũng đã triển khai các khẩu đội tên lửa này tới miền bắc, chỉ vài ngày trước cuộc không kích hôm 30-1 của Không quân Israel vào một đoàn xe chở vũ khí phòng không hiện đại ở gần thủ đô của Syria, đang trên đường tới khu vực của lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin, quân đội nước này đã hướng các tên lửa vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel, sẵn sàng tấn công nếu Israel tiến hành thêm các cuộc không kích. Đồng thời yêu cầu binh lính sẵn sàng đáp trả ngay bất kỳ cuộc tấn công nào mà không cần đợi lệnh từ Bộ chỉ huy tối cao.

Tên lửa Fateh-110 của Syria do Iran sản xuất

Đồng thời, không phận phía bắc Israel cũng như khu vực Haifa sẽ được đóng lại đối với các chuyến bay dân sự từ chiều 5-5. Hãng hàng không Arkia của nước này cho biết, họ buộc phải hủy các chuyến bay nội địa từ Haifa đến Eilat theo chỉ thị đóng cửa không phận phía bắc cho đến ngày 9-5 của quân đội.

Hệ thống phòng không Iron Dome được cho là có khả năng đánh chặn các tên lửa tầm ngắn, loại vũ khí mà phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon đang sở hữu hàng nghìn đơn vị.