IS đã phát hành đồng tiền riêng?

ANTĐ - Vài ngày qua, những hình ảnh về một loại tiền xu được cho là do IS sản xuất, đã được đăng tải rộng khắp trên các báo mạng.

Những thông tin về đơn vị tiền tệ riêng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã xuất hiện từ khoảng cuối năm 2014. Và cho đến thời điểm hiện tại, dường như điều đó sắp trở thành hiện thực. Những hình ảnh công bố mới đây trên rất nhiều website đều được trích dẫn từ một tài khoản Tweeter đáng tin cậy mang tên Raqqua, được biết đến là một nhà hoạt động cách mạng chống lại thế lực IS ở Syria. Những hình ảnh về đồng tiền xu của IS có khuôn mẫu gần giống với đồng tiền Dinar gốc của Vương quốc Hồi giáo Caliphate trước đây.

IS đã phát hành đồng tiền riêng? ảnh 1

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là một thế lực khủng bố với tiềm lực to lớn về cả quân sự và tài chính đe dọa đến toàn bộ an ninh thế giới. IS hiện đang kiểm soát hầu hết các mỏ dầu lớn tại Syria và Irag. Số tiền mà IS thu về từ việc kinh doanh dầu mỏ là một con số "khổng lồ", tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Việc IS phát hành đồng tiền riêng sẽ tiếp tục đe dọa không chỉ đến an ninh thế giới mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế vĩ mô.