Iraq xác nhận tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng vũ khí hoá học

ANTĐ - Trong một cuộc tấn công hồi tháng 9-2014, 11 sĩ quan cảnh sát Iraq đã được đưa tới bệnh viện, sau khi bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công bằng vũ khí hoá học. Đây là lần đầu tiên việc IS sử dụng vũ khí hoá học được ghi nhận và chứng minh.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng vũ khí cho chứa khí clo khi tấn công vào thị trấn Duluiyah, phía bắc thủ đô Baghdad hôm 15-9, theo nguồn tin từ Washington Post.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra sau khi các tay súng khủng bố đấu súng với những thành viên của bộ lạc Sunni Jabbour, chịu trách nhiệm bảo vệ thị trấn.

Iraq xác nhận tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng vũ khí hoá học ảnh 1

IS có thể đã chiếm được vũ khí hoá học khi tấn công vào các nhà máy sản xuất vũ khí của Iraq

Một trong những người sống sót, trung uý Khairalla al-Jabbouri cho biết đây là một vụ nổ lạ thường do có khói toả màu vàng. Ngoài ra, loại khí này cũng bay sát dưới mặt đất do nặng hơn không khí, điều này làm nhiều chuyên gia phán đoán chất hoá học được sử dụng là khí clo.

Những bác sĩ điều trị cũng cho biết các biểu hiện bên ngoài của nạn nhân đều giống với bị nhiễm độc khí clo.

Đã có nhiều bản báo cáo về việc các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng khí độc clo trong giao chiến, tuy nhiên, chưa có sự việc nào được xác nhận. Những cuộc tấn công này xuất hiện khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm được các nhà máy sản xuất vũ khí hoá học cũ của Iraq vào mùa hè vừa qua. Chính quyền Iraq thừa nhận có khoảng 2.500 quả tên lửa có chứa vũ khí hoá học trong các nhà máy, tuy nhiên, tất cả chúng đều đã bị vô hiệu hoá và không thể sử dụng.

Nhiều nguồn tin cho biết có một cuộc tấn công bằng vũ khí hoá học đã xảy ra ở thị trấn Kobani của Syria vào hôm 21-10. Tuy nhiên, loại chất độc được sử dụng không thể được xác minh và các bác sĩ cũng thiếu thiết bị để chẩn đoán nguyên nhân thương tích của các chiến binh người Kurd và quân đội Iraq.