Mối lo khó hóa giải

Mối lo khó hóa giải

ANTD.VN - Trước nguy cơ khủng bố chưa khi nào lắng dịu, Nghị viện châu Âu (EP) vừa phải thông qua một văn bản quy định tăng cường kiểm soát các công dân của chính mình và công dân các nước thứ ba nhập cảnh vào lãnh thổ châu lục.
Tòa án Mỹ chặn vô thời hạn sắc lệnh về nhập cư của tổng thống

Tòa án Mỹ chặn vô thời hạn sắc lệnh về nhập cư của tổng thống

ANTD.VN - Một tòa án liên bang ở Seattle vừa quyết định chặn vô thời hạn sắc lệnh nhập cư gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân từ 7 quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo và tạm ngừng việc tiếp nhận người tị nạn trong vòng 120 ngày. 
Thế giằng co sau phán quyết chống sắc lệnh Tổng thống Mỹ

Thế giằng co sau phán quyết chống sắc lệnh Tổng thống Mỹ

ANTD.VN - Bất đồng xung quanh sắc lệnh  hạn chế nhập cư được Tổng thống Donald Trump ký hôm 27-1 đã lên đến đỉnh điểm khi Tòa phúc thẩm Mỹ khu vực số 9 hôm 9-2 bác yêu cầu khôi phục lệnh cấm nhập cảnh này. Trong khi đó, người nhập cư đang từng giờ từng phút tranh thủ cơ hội để vào Mỹ. 
Iraq "nói bóng gió" về việc không có ý định tấn công Iran

Iraq "nói bóng gió" về việc không có ý định tấn công Iran

ANTD.VN - Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump – người có quan điểm chống Iran sâu sắc, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã “nói bóng gió” về việc không có ý định tấn công quốc gia láng giềng có năng lực quân sự hùng mạnh.
Chỉ huy IS phá vỡ lòng trung thành với Abu Bakr Al-Baghdadi ở Nineveh

Chỉ huy IS phá vỡ lòng trung thành với Abu Bakr Al-Baghdadi ở Nineveh

ANTD.VN -Một nguồn tin an ninh giấu tên ngày 5-2 tiết lộ, một số chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở tỉnh Nineveh tuyên bố phá vỡ lòng trung thành của họ với nhà lãnh đạo Abu Bakr al-Baghdadi, trong một nỗ lực nhằm phản đối các cuộc tấn công tự sát của nhóm khủng bố.
Quân đội Mỹ bị tố "che giấu" hàng nghìn cuộc không kích

Quân đội Mỹ bị tố "che giấu" hàng nghìn cuộc không kích

ANTD.VN - Theo thông tin tiết lộ từ trang Military Times được hãng tin Reuters dẫn lại, quân đội Mỹ đã "che giấu" thông tin về hàng nghìn cuộc không kích mà họ thực hiện trong những năm qua ở các chiến trường Syria, Irag và Afghanistan.