“Iraq đối mặt nguy cơ nội chiến toàn diện”

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Arập Xêút ngày 18-6 cảnh báo nguy cơ xảy ra cuộc nội chiến toàn diện tại nước láng giềng Iraq, sau khi các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni chiếm giữ một vùng rộng lớn tại quốc gia Trung Đông này. 

Binh sĩ Iraq tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Karbala và Anbar

“Tình trạng bất ổn tại Iraq có dấu hiệu của một cuộc nội chiến với những hậu quả khôn lường cho khu vực”, Hoàng tử Saud al-Faisal, Bộ trưởng Ngoại giao Arập Xêút phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ở thành phố Jeddah bên bờ Biển Đỏ. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Iran sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ  các khu vực linh thiêng của người Shiite ở Iraq chống lại các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni. 

Cùng ngày, Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này đã đẩy lùi một vụ tấn công của các phiến quân Hồi giáo nhằm vào nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này ở Baiji, tiêu diệt 40 tay súng. Các cuộc đụng độ dữ dội giữa hai bên tiếp diễn ở miền Trung Iraq khi nhóm phiến quân “Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông” tiến sát Thủ đô Baghdad.