Iran tuyên bố Bavar-373 sẽ mạnh hơn cả S-400 của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Mahdi Farahi, nước này sẽ chế tạo phiên bản mới của hệ thống phòng không Bavar-373 hiệu quả hơn cả tên lửa S-400 do Nga sản xuất.

“Phiên bản mới nhất của Bavar-373 chuẩn bị xuất hiện và sau đó, một phiên bản khác hiện đại tương đương hoặc hơn cả S-400 sẽ trình làng”, Thứ trưởng Mahdi Farahi cho hay.

Theo hãng tin Tasnim, Iran cũng đã phát triển ra một loại nhiên liệu lỏng mới dành cho tên lửa và làm việc ổn định như nhiên liệu rắn. Thông thường, nhiên liệu rắn được sử dụng trên các loại tên lửa có nhiệm vụ tác chiến nhanh, tuy nhiên, bất lợi của nó là không hiệu quả như nhiên liệu lỏng.

Iran cho biết, loại nhiên liệu lỏng mới của nước này sẽ giúp tên lửa có thời gian phóng nhanh hơn, tốc độ cao hơn và nhẹ hơn.

Iran tự tin Bavar-373 sẽ mạnh hơn cả S-400 của Nga

Iran tự tin Bavar-373 sẽ mạnh hơn cả S-400 của Nga

Bavar-373 là sản phẩm được Iran phát triển nội địa sau khi Nga từ chối cung cấp hệ thống S-300 cho quốc gia này hồi năm 2015. Hệ thống của Iran được trang bị nhiều radar, có khả năng phát hiện cùng lúc 300 vật thể bay, theo dõi 60 mục tiêu trong số đó và đánh chặn 6 mục tiêu, ngay cả ở môi trường bị gây nhiễu.

Đáng chú ý, đạn của hệ thống Bavar-373 là tên lửa Sayyad-4, vốn là một phiên bản mô phỏng theo tên lửa Standard Missile-1 (SM-1) mà Mỹ từng bán cho quốc gia này trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Nó có tầm bắn lên tới 210km và đạt được vận tốc siêu thanh.

Như vậy, Bavar-373 sẽ cần cải thiện nhiều nếu muốn vượt trội hơn S-400, hệ thống có khả năng tấn công mục tiêu cách xa 400km khi sử dụng đạn tầm siêu xa 40N6E.