Một chiếc máy bay không người lái của Iran
Cùng ngày, Iran còn giới thiệu mẫu máy bay chiến đấu không người lái mới mang tên Yasir, có thể bay ở độ cao 4,57km, bay liên tục trong 8 giờ đồng hồ và có bán kính hoạt động hiệu quả là 200km. Không chỉ vậy, máy bay này còn có khả năng phát hiện các mục tiêu ở xa và được trang bị các hệ thống trinh sát tiên tiến nhất.
Trong thời gian gần đây, Iran đã đạt được những thành tựu quan trọng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, đặc biệt là trong thiết kế và sản xuất máy bay không người lái. Hồi tháng 3-2012, các chuyên gia Iran nỗ lực sản xuất một loại bay không người lái mới có khả năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra quân sự và biên giới. Máy bay điều khiển từ xa này mang tên Shaparak (Con bướm) có bán kính hoạt động tối đa là 50 km, và trần bay tối đa 4.572m. Nó có khả năng bay liên tục trong ba tiếng rưỡi và có thể mang theo tải trọng 8kg.
Trước đó, tháng 2-2011, Iran đã khánh thành dây chuyền sản xuất hai UAV có khả năng ném bom và trinh sát. Hai loại máy bay công nghệ cao này có tên là Ra'd (Thần sấm) và Nazir (Vật báo hiệu), có khả năng trinh sát, tuần tra, tấn công và ném bom với độ chính xác cao.