Iran triển khai chiến đấu cơ phản lực giúp Iraq chống lại ISIS

ANTĐ - Iran đã cung cấp cho Iraq một số máy bay phản lực tấn công để giúp nước này chống lại các cuộc tấn công của phiến quân Sunni, do nhóm Hồi giáo ISIS dẫn đầu. 
Iran triển khai chiến đấu cơ phản lực giúp Iraq chống lại ISIS ảnh 1

Máy bay chiến đấu cơ Iran gửi sang Iraq


Vài ngày trước, Nga cũng đã giao một lô hàng máy bay cho Iraq. Ngày 1-7, các nhà phân tích tại Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược (IISS) ở London, cho biết, môt lô hàng máy bay phản lực mới được vận chuyển từ Iran. Điều này có nghĩa rằng Hoa Kỳ cũng đang hoạt động cùng với Iran trong cuộc xung đột tại Iraq.  

Trước đó, Mỹ đã triển khai máy bay và máy bay trực thăng tới Iraq, đồng thời tích cực thu thập thông tin tình báo về các hoạt động của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Levant (ISIS). Cho đến thời điểm hiện tai, Washington cũng đã cung cấp lực lượng không quân cho Iraq với tên lửa Hellfire.

Joseph Dempsey, một nhà phân tích thuộc IISS đã nghiên cứu kỹ lưỡng video bàn giao máy bay được công bố bởi các nhà chức trách Iraq. Ông trao đổi với BBC rằng, ông tin đây là loại máy bay tấn công mặt đất, được gọi là Sukhoi Su-25. Ông cũng băn khoăn, loại máy bay đang hoạt động Iraq có thực sự là của Iran?

Theo như phân tích hình ảnh cho thấy, tất cả các dấu hiệu, số và ngụy trang của máy bay đều phù hợp với các dấu hiệu của hạm đội Iran. Bởi vì Iran đã duy trì một số lượng nhỏ các máy bay Su-25, được điều khiển bởi lược lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC). Trớ trêu thay, đa số các máy bay sử dụng đều là một phần của không quân Iraq gồm 7 máy bay Su-25, đã lánh nạn ở Iran trong cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất. Trái với mong muốn của Iraq, các máy bay được giữ lại và sau đó đưa vào phục vụ cho lực lượng vũ trang Iran. Tất nhiên rất khó để xác định ai là thực sự là chủ của những chiếc máy bay này.  

Ông Dempsey cũng cho biết: "Hiện tại, Iraq rất cần sự hỗ trợ từ bên ngoài để tiêu diệt lực lượng ISIS".