Iran sẽ sát cánh bảo vệ Syria đến cùng

ANTĐ - Ngày 5-9, Tư lệnh Lực lượng “Quds” thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đầy quyền lực của Iran tuyên bố, nước này sẽ ủng hộ Syria đến cùng.

Thiếu tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds, cho rằng Mỹ đã sử dụng đến nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, từ gây sức ép chính trị đối với Damascus, đến tìm kiếm lý do để cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

Tuy nhiên, Mỹ sẽ không đạt được bất kỳ mục đích nào tại Syria và nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ ủng hộ Syria, như mặt trận kháng chiến chống Israel, tới cùng, Thiếu tướng Soleimani cho biết trong một bài phát biểu trước Hội đồng Chuyên gia của Iran.

Lực lượng Quds là một đơn vị đặc biệt của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, có nhiệm vụ thực hiện các sứ mệnh "ngoại vụ" của Quân đoàn.

Iran sẽ sát cánh bảo vệ Syria đến cùng

Trong khi đó, cũng phát biểu trước hội đồng này, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng, Mỹ sẽ phải chịu “thất bại” trong cuộc can thiệp quân sự có thể xảy ra đối với Syria.

Các nhà lãnh đạo Mỹ “đang cố giả vờ rằng họ muốn can thiệp vì mục đích nhân đạo, nhưng không ai trên thế giới này có thể tưởng tượng được rằng người Mỹ lại đứng đằng sau những vấn đề nhân đạo tại Syria. Chúng tôi tin rằng Mỹ đang tạo nên sự hiểu lầm về Syria và nhất định sẽ thất bại,” ông Khamenei cho biết.

Trước đó, ngày 4-9, phát biểu trước Hội đồng Chuyên gia, bao gồm 86 học giả Hồi giáo và có trách nhiệm bầu chọn và cách chức, đồng thời giám sát các hoạt động của nhà lãnh đạo tối cao của nước này, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố rằng, Iran sẽ tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn một hành động quân sự tiềm tàng của Mỹ đối với Syria.