Iran công bố tàu lặn trang bị ngư lôi mới

ANTĐ - Hải quân Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố một loại tàu lặn trang bị ngư lôi mới có thể hoạt động được cả trên và dưới mặt nước.

Theo Hãng thông tấn Fars news, chiếc tàu lặn sản xuất trong nước ‘Zolfaqar’ đã được công bố lần đầu tiên tại một cuộc triển lãm hôm 3-10-2015 ở Tehran.

Tàu khu trục Jamaran của hải quân Iran

Tàu lặn ‘Zolfaqar’ của Iran có dài 17m, nặng 22 tấn và có tốc độ lên đến 40 hải lý/giờ (hơn 70 km/giờ) trên mặt biển.

Chiếc tàu lặn nội địa này còn được trang bị một quả ngư lôi dài 4m có thể tấn công các tàu chở máy bay, các tàu nặng tới 200 tấn, giàn khoan dầu khí cũng như các cầu tàu bốc dỡ hàng hóa.

Gần đây, Iran đã đạt được nhiều thành tự lớn trong lĩnh vực quốc phòng và có thể tự cung, tự cấp trong việc chế tạo các trang thiết bị và hệ thống quân sự hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước.