Iran có thể cho Nga sử dụng không phận vì chiến dịch chống khủng bố ở Syria

ANTD.VN -Sputnik ngày 11-2 dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani cho biết, Tehran có thể cho phép Moscow sử dụng không phận của đất nước để hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố tại Syria.

Iran có thể cho Nga sử dụng không phận vì chiến dịch chống khủng bố ở Syria ảnh 1

Máy bay ném bom Su-24 Nga tham gia hoạt động chống khủng bố ở Syria

"Hợp tác chung giữa Iran và Nga trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria có quy mô rộng và toàn diện. Khi tính đến sự cần thiết phải chống khủng bố, Tehran có thể cho phép các chiến đấu cơ Nga bay qua không phận của đất nước", hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Ali Shamkhani nói.

Trước đó, phía Nga cho biết, Moscow có thể sử dụng căn cứ không quân Hamadan của Iran, trong trường hợp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, dùng để tấn công chống khủng bố tại Syria, di chuyển ra khỏi quốc gia Trung Đông để thực hiện một nhiệm vụ mới.

Được biết, các máy bay cường kích của Nga lần đầu tiên sử dụng một căn cứ quân sự của Iran vào giữa tháng 8-2016 để tấn công cứ điểm của các phần tử thánh chiến tại Syria.