[Infographic] Xe thiết giáp M113A3 của Mỹ tiến sát tới biên giới Syria

ANTD.VN - Mỹ đã cho chuyển một số vũ khí hạng nặng bao gồm xe tăng M1A2 Abrams, xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley và xe thiết giáp chở quân M113A3 tới Jordan, quốc gia láng giềng của Syria. Giới quan sát cho rằng ngoài việc tập trận, rất có thể Mỹ cũng đang dự trù cho một tình huống xấu có thể xảy ra tại Syria.

Chiếc tàu vận tải quân sự Liberty Pride có lượng giãn nước khoảng 57.000 tấn và có tải trọng hơn 20.000 tấn đã chở theo xe tăng M1A2 Abrams, xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley và xe thiết giáp chở quân M113A3 tới Jordan, quốc gia láng giềng với Syria. Giới quan sát cho rằng ngoài việc tập trận, rất có thể Mỹ cũng đang dự trù cho một tình huống xấu có thể xảy ra tại Syria.

Xe thiết giáp chở quân M113A3 của Mỹ

Xe thiết giáp chở quân M113A3 của Mỹ

M113A3 là phiên bản mạnh nhất của dòng xe thiết giáp chở quân M113 nổi tiếng của Mỹ được đưa vào phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến nước này vào năm 1987. So với M-113 cơ bản thì thay đổi đáng kể nhất trên M-113A3 là xe đã được trang bị động cơ diesel 6V-53T Detroit mạnh mẽ hơn, bổ sung 2 thùng nhiên liệu phụ phía sau đuôi giúp tăng tầm hoạt động và gia cố giáp bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho kíp chiến đấu.

Cùng xem thông số chi tiết loại vũ khí này qua infographic dưới đây.