[Infographic] Tu-128 Fiddler - "Sát thủ" đánh chặn lớn nhất thế giới của Liên Xô

ANTĐ - Với trọng lượng cất cánh lên tới 43,7 tấn, Tu-128 Fiddler được coi là "gã khổng lồ" không đối thủ trong dòng tiêm kích đánh chặn của thế giới.

Tu-128 được phát triển từ cuối những thập niên 1950, đầu thập niên 60 nó đã có những chuyến bay đầu tiên với tên gọi Tu-28 và đến năm 1963 chúng mới có định danh mới là Tu-128.

Đây là những chiếc tiêm kích đánh chặn tầm xa khi nó có khả năng bay liên tục 3h, con số không hề nhỏ vào lúc đó.

Đã có tổng cộng 198 chiếc thuộc các phiên bản được chế tạo, chúng làm nhiệm vụ đánh chặn tầm xa và một số nhỏ vẫn hoạt động đến năm 1992 mới chính thức nghỉ hưu hoàn toàn để thay thế bằng loại MiG 31 hiện đại hơn. 

Tuy có kích thước lớn, nhưng đặc tính chiến đấu không được đánh giá cao do trang bị vũ khí ít, và loại tên lửa R4 chúng mang không được đánh giá cao. Và dù radar của những chiếc Tu-128 có tầm phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 50km, và khóa mục tiêu ở khoảng cách lên tới 40km, nhưng năng lực radar này vẫn bị cho là hạn chế do việc tấn công mục tiêu của Tu-128 vẫn phải nhờ đến dẫn đường từ mặt đất. Bởi vậy, Tu-128 hoạt động chủ yếu trong thập niên 1980.