[Info] Trung Quốc mừng thầm khi Nhật Bản 'chê' siêu tên lửa Mỹ đắt đỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhật Bản có thể xem xét khả năng hủy kế hoạch mua tên lửa hành trình tầm xa AGM-158 JASSM và AGM-158C LRASM do Mỹ chế tạo với lý do chi phí đội lên quá cao.

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét hủy kế hoạch mua tên lửa hành trình diệt hạm và đối đất tầm xa phóng từ máy bay do Mỹ chế tạo để trang bị cho lực lượng tiêm kích F-15 do chi phí tăng gấp nhiều lần đề xuất. Cụ thể, các tập đoàn quốc phòng Mỹ đã nâng chi phí hiện đại hóa số tiêm kích này lên gấp 3 lần ban đầu, từ mức hơn 700 triệu USD lên gần 2,2 tỷ USD, với lý do nguồn cung thiết bị điện tử cho chương trình đang khan hiếm.

Phiên bản tấn công mục tiêu mặt đất AGM-158 JASSM

Phiên bản tấn công mục tiêu mặt đất AGM-158 JASSM

Dự án mua tên lửa tầm xa của Mỹ được Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất nhằm đối phó với động thái tăng cường lực lượng của Trung Quốc quanh lãnh thổ và vùng biển gần Nhật Bản, trong đó có chuỗi đảo Ryukyu ở tây nam.

Tokyo dự kiến mua tên lửa đối đất AGM-158 JASSM và phiên bản chuyên diệt hạm AGM-158C LRASM với tầm bắn hàng trăm km. Các vũ khí này được kỳ vọng sẽ tăng khả năng chiến đấu cho phi đội tiêm kích hạng nặng F-15J, cho phép chúng tấn công nhiều mục tiêu từ ngoài tầm bắn của phòng không đối phương.

Phiên bản tên lửa diệt hạm AGM-158C LRASM

Phiên bản tên lửa diệt hạm AGM-158C LRASM

AGM-158 JASSM là tên viết tắt bằng tiếng Anh: Air to Ground Missile (AGM) và Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), đây là một loại vũ khí chính xác được phát triển bởi không lực Mỹ nhằm duy trì ưu thế trước các đối thủ.

Với tầm hoạt động lớn, có khả năng tấn công vào các mục tiêu cứng, chắc, độ xuyên hạn chế. Chúng được thiết kế để sử dụng cho việc khoan xuống các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, kho tàng chiến lược nằm sâu trong lòng đất và được xây dựng kiên cố, tên lửa AGM-158 JASSM được coi là "móng vuốt" đáng sợ nhất của các loại chiến đấu cơ của Mỹ.

Từ AGM-158 JASSM Mỹ đã phát triển thành công phiên bản tên lửa hành trình diệt hạm AGM-158C LRASM. Đây được coi là một trong những loại tên lửa hành trình tối tân nhất hiện nay.