[Info] Mỹ bác tin chiến hạm mang tên lửa Tomahawk bị Trung Quốc 'xua đuổi' ở biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Hải quân Mỹ nói tuyên bố của Trung Quốc về việc triển khai lực lượng "xua đuổi" tàu khu trục USS John S. McCain mang theo tên lửa hành trình Tomahaw ở Biển Đông là sai sự thật.

"Khu trục hạm USS John S. McCain không bị 'xua đuổi' khỏi lãnh hải của bất cứ nước nào", trung tá Joe Keiley, phát ngôn viên Hạm đội 7 hải quân Mỹ, cho biết hôm 23-12 trong thông cáo gửi qua email đồng thời khẳng định. "Tàu chiến Mỹ thực hiện chiến dịch tuần tra tự do hàng hải theo quy định của luật pháp quốc tế và sẽ tiếp tục các hoạt động bình thường ở vùng biển quốc tế".

Tuyên bố được ông Keiley đưa ra sau khi đại tá Tian Junli, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Chiến khu miền Nam quân đội Trung Quốc, hôm 22-12 tuyên bố quân đội Trung Quốc đã triển khai lực lượng không quân, hải quân "xua đuổi tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ" khi chiến hạm này áp sát quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

"Chúng tôi phản đối mọi hành động của Mỹ nhằm đe dọa an ninh Trung Quốc và hòa bình trên Biển Đông. Các lực lượng vẫn ở trạng thái báo động cao", Tian cho biết.

Hạm đội Thái Bình Dương hải quân Mỹ trước đó thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain đã tuần tra tự do hàng hải gần quần đảo Trường Sa nhằm "ủng hộ quyền tự do đi lại và sử dụng các vùng biển một cách hợp pháp, được công nhận trong luật quốc tế".

Theo Keiley, tuyên bố "xua đuổi" tàu chiến Mỹ của Trung Quốc là động thái mới nhất của nước này trong loạt hành động nhằm "diễn giải sai" các hoạt động hàng hải hợp pháp của Mỹ cũng như nhằm tuyên bố yêu sách chủ quyền phi lý, phi pháp trên Biển Đông của Bắc Kinh.

"Hành vi của Trung Quốc trái ngược với cam kết của Mỹ đối với luật pháp quốc tế và tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở", ông nói. "Mọi quốc gia lớn nhỏ đều cần được đảm bảo về chủ quyền, không bị ép buộc, có khả năng theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với các quy tắc và thông lệ quốc tế đã được chấp nhận".

Mỹ gần đây tăng cường điều tàu tới biển Đông thực hiện các hoạt động tuần tra tự do hàng hải, nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại khu vực. Quân đội Mỹ tuần trước cảnh báo sẽ "kiên quyết hơn" trong đối đầu với Trung Quốc.

Khu trục hạm USS John S. McCain thuộc lớp khu trục hạm Arleigh Burke. Đây là lớp tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường mạnh nhất và đông đảo nhất thế giới hiện nay. Đây là những chiến hạm làm nền tảng cho sức mạnh của hải quân Mỹ trên đại dương.