[Info] Chiến đấu cơ Trung Quốc này khiến siêu phẩm MiG-35 Nga chạnh lòng

ANTD.VN - Trong khi MiG-35 vẫn tiếp tục ế ẩm dù Nga ra sức quảng bá thì JF-17, loại chiến đấu cơ được phát triển từ MiG-21 lại được Pakistan và Myanmar đặt mua.

Joint Fighter-17 (JF-17) Thunder cũng còn được gọi với tên Fighter China-1 (FC-1) Kiêu Long ở Trung Quốc, là một máy bay tiêm kích đa năng một chỗ ngồi, được phát triển bởi Trung Quốc và Pakistan trên nền tảng của tiêm kích J-7 (MiG-21 của Liên Xô). Máy bay có chuyến bay đầu tiên vào tháng 8-2003, được giới thiệu ra mắt vào tháng 3-2017. 

Chiến đấu cơ JF-17

Chiến đấu cơ JF-17

JF-17 sử dụng động cơ RD-93 do Nga sản xuất. Trong khi MiG-35 vẫn tiếp tục ế ẩm dù Nga ra sức quảng bá thì JF-17, loại chiến đấu cơ được phát triển từ MiG-21 lại được Pakistan và Myanmar đặt mua. Hiện giá của loại máy bay này dao động rất rẻ chỉ ở mức 30 triệu USD, tức là chỉ hơn 1/3 máy bay MiG-35 một chút. Hiện Trung Quốc tiếp tục nhắm tới những khách hàng tiềm năng tại châu Mỹ, châu Phi cũng như những khác hàng có ngân sách quốc phòng hạn chế.