Indonesia - Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác cùng phát triển xe tăng

ANTĐ -Quân đội Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký các thỏa thuận chung nhằm hợp tác trong việc phát triển xe tăng hạng trung và các thiết bị thông tin liên lạc.

Kế hoạch hợp tác này nằm trong chương trình thúc đẩy hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ cho các công ty chế tạo quốc phòng trong nước của Indonesia, một quan chức quân sự của nước này cho biết.

Trợ lý phụ trách hợp tác quốc tế của Ủy ban chính sách công nghiệp quốc phòng Indonesia, ông Silmy Karim, cho biết các thỏa thuận đã được đại diện của hai bên ký kết tại Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 11 (2013) tổ chức tại Istanbul/Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Silmy Karim, thỏa thuận thứ nhất là một thỏa thuận hợp tác về thiết kế và chế tạo xe tăng hạng trung giữa Công ty FNSS Defence Systems của Thổ Nhĩ Kỳ và Công ty PT Pindad của Indonesia, với nguồn kinh phí đóng góp chung của hai chính phủ. Thỏa thuận thứ hai là thỏa thuận về phát triển trang thiết bị thông tin liên lạc giữa Cty điện tử Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ với Cty PT LEN của Indonesia.

Trực thăng Bell 412, một kết quả của nền công nghiệp quốc phòng
 của Indonesia trong hợp tác với các đối tác nước ngoài.


Ông Silmy Karim cho rằng: “Việc hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ là một bước tiến nữa của Indonesia. Thổ Nhĩ Kỳ là nước có ngành công nghiệp quốc phòng tiên tiến. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục hợp tác phát triển vũ khí trang bị quân sự với quân đội của các quốc gia khác”.

Nguồn tin trên cũng cho biết, quân đội Indonesia có kế hoạch sẽ hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng nước ngoài để nghiên cứu phát triển xe tăng trong vòng từ 3 đến 4 năm tới, phát triển tên lửa trong vòng từ 3 đến 5 năm tới và phát triển máy bay chiến đấu trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 năm tiếp theo.

Năm 2012, Indonesia đã ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty trong nước hợp tác với các hãng chế tạo nước ngoài, nhằm cùng nhau hợp tác phát triển các loại vũ khí trang bị quân sự, để nâng cao tiềm năng phát triển công nghệ quốc phòng cho các công ty nội dịa.