Indonesia muốn vượt Việt Nam tại World Cup U20

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong lịch sử có 4 đội Đông Nam Á từng dự World Cup U20 và Việt Nam hiện có thành tích tốt nhất với 1 điểm ở vòng chung kết năm 2017.
U20 Indonesia đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng World Cup vào tháng 5 tới trên sân nhà

U20 Indonesia đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng World Cup vào tháng 5 tới trên sân nhà

Bola cho hay, tân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir sau cuộc làm việc với HLV trưởng Shin Tae-yong đã thống nhất mục tiêu đưa U20 Indonesia vượt qua vòng bảng World Cup U20-2023, diễn ra tại quê nhà vào tháng 5 tới.

"Đi kèm mục tiêu là sự chuẩn bị nghiêm túc. Chúng tôi đã có kế hoạch để cụ thể hóa mục tiêu này. Tới đây, U20 Indonesia sẽ tập huấn quốc tế dài hạn để rà soát lực lượng, rèn chiến thuật", Chủ tịch PSSI - Erick Thohir nói.

Trong lịch sử, Đông Nam Á từng có 4 đội dự World Cup U20 gồm Việt Nam (năm 2017), Myanmar (2015), Malaysia (1997) và Indonesia (năm 1979). Tuy nhiên chưa có đội bóng nào vượt qua vòng bảng.

U20 Việt Nam là đội có thành tích tốt nhất khu vực, với 1 điểm giành được tại vòng bảng năm 2017 (hoà New Zeland 0-0). Ba đội còn lại là Indonesia (1979), Myanmar (2015) và Malaysia (1997) đều thua cả 3 trận vòng bảng.

Tại World Cup U20 2023, Indonesia không vượt qua vòng loại khu vực châu Á (U20 Indonesia thắng Syria 1-0, hoà Uzbekistan 0-0 và thua Iraq 0-2, bị loại do cùng 4 điểm nhưng thua Iraq về đối đầu), song vẫn có suất đặc cách dự vòng chung kết dành cho chủ nhà giải đấu.

So với vòng loại châu Á, các đối thủ tại vòng chung kết World Cup U20 rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Dù vậy, giới chức bóng đá xứ vạn đảo vẫn rất lạc quan.

"Màn thể hiện của đội ở giải vô địch U20 châu Á 2023 là không tệ. Chúng ta chỉ thua duy nhất trước Iraq. Indonesia có thể vượt qua vòng bảng World Cup U20. Sự lạc quan ấy cần được duy trì", Chủ tịch PSSI - Erick Thohir nói.

U20 Indonesia muốn nhập tịch 3 cầu thủ Hà Lan

Nhằm tăng chất cho đội hình dự World Cup U20 vào tháng 5 tới, Indonesia đang cấp tốc các thủ tục nhập tịch cho 3 cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Hà Lan có dòng máu Indonesia, gồm Justin Hubner, Ivar Jenner và Raphael Struick.

Justin Hubner đang chơi bóng tại Anh

Justin Hubner đang chơi bóng tại Anh

Justin Hubner đang là hậu vệ thuộc “lò” đào tạo CLB Wolverhampton Wanderer tại Anh. Ivar Jenner đang chơi cho Utrecht tại Hà Lan. Trong khi Raphael Struick hiện đang là tiền đạo chủ lực của CLB ADO Den Haag, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng hai Hà Lan. Cả 3 từng có có hội được HLV Shin Tae-yong triệu tập lên U20 Indonesia trong quá khứ.

Theo HLV Shin Tae-yong, nếu việc nhập tịch thành công, U20 Indonesia có cơ hội vượt qua vòng bảng, thậm chí tiến sâu hơn tại World Cup.