Indonesia gạ bán máy bay vận tải Casa 212 cho Myanmar

ANTĐ - Tập đoàn Hàng không Indonesia (PT Dirgantara Indonesia) có kế hoạch chào bán máy bay vận tải hạng trung Casa 212 (C-212) cho Myanmar, trong chuyến thăm của 15 doanh nghiệp quốc doanh Indonesia tới nước này vào đầu tháng 4.

Giám đốc Tập đoàn Hàng không Indonesia Budi Santoso cho biết, tập đoàn vẫn chưa quyết định số lượng máy bay sẽ được chào bán vì "vẫn còn một số hạn chế".

Những hạn chế này có liên quan đến những bộ phận của máy bay vì Myanmar vẫn "bị cấm vận đối với các bộ phận thiết bị của Mỹ như động cơ và hệ thống điện tử hàng không", ông nói. Tuy nhiên, ông Budi cho biết, Tập đoàn Hàng không Indonesia sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch chào bán máy bay của mình cho Myanmar.

Đầu tháng 4 này, 15 công ty quốc doanh Indonesia sẽ sang thăm Myanmar để tìm kiếm những cơ hội kinh doanh và hợp tác. Vụ phó vụ kinh doanh thuộc Bộ Doanh nghiệp nhà nước Indonesia Gatot Trihargo cho biết, phái đoàn sẽ do Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Hatta Rajasa và Bộ trưởng Doanh nghiệp nhà nước Dahlan Iskan dẫn đầu.

Máy bay vận tải hạng trung Casa C-212 Aviocar

Casa C-212 Aviocar là máy bay vận tải hạng trung được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt TPE-331-10R-513C. Máy bay được thiết kế và sản xuất tại Tây Ban Nha cho các mục đích dân sự và quân sự.

Máy bay có chiều dài 16,2m, sải cánh 20,28m, với tải trọng cất cánh tối đa 7,7 tấn, và có thể chở được 26 hành khách (phiên bản dân sự), hoặc 24 lính dù.

Tập đoàn Hàng không Indonesia là công ty duy nhất được cấp phép sản xuất máy bay Casa C-212. Tháng 01 năm 2008, tập đoàn sản xuất máy bay EADS CASA đã di chuyển toàn bộ cơ sở sản xuất máy bay C-212 tới nhà máy lắp ráp Dirgantara ở Bandung, Indonesia.