Indonesia: Biểu tình bạo lực tại nhà máy giầy Adidas

ANTĐ - Hơn 1.300 công nhân Indonesia ngày 18-10 đã đụng độ với lực lượng an ninh tại nhà máy giầy của hãng Adidas, chỉ vài tháng sau khi họ bị sa thải do đình công đòi tăng lương. 

Người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh tại nhà máy Panarub Dwikarya

Cuộc biểu tình tại thành phố Tangerang, cách Thủ đô Jakarta khoảng 40km về phía tây, đã biến thành bạo lực sau khi lực lượng an ninh phun nước bẩn vào những người biểu tình giận dữ. Cảnh sát trưởng thành phố Tangerang, Wahyu Widodo cho biết, cảnh sát đang “giúp hòa giải” giữa người biểu tình và chủ nhà máy Panarub Dwikarya. 

Hồi tháng 4 vừa qua, Adidas đã buộc phải điều tra các cơ sở ở Indonesia sau khi thông tin trên một tờ báo Anh cáo buộc 9 nhà máy sản xuất quần áo và giầy Olympic của hãng yêu cầu công nhân làm việc 65 giờ một tuần với số tiền thù lao ít ỏi 5.000 rupiah (0,52USD)/giờ. 

Do giá nhân công rẻ, Indonesia là điểm đến ưa thích của nhiều công ty lớn trên thế giới. Tăng trưởng kinh tế của nước này đã đạt 6,5% năm 2011 và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lên tới 20 tỷ USD. Nhưng cùng với đó, các cuộc đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc ngày càng gia tăng tại đất nước 240 triệu dân này.