Hồi tháng 2 vừa qua, Ủy ban Olympic châu Á (OCA) và chủ nhà Nhật Bản đã thống nhất phương án xét chọn các đội tuyển dự môn bóng đá nam, nữ tại Đại hội thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 20-2026 diễn ra vào tháng 9 tới.
Theo đó, môn bóng đá nam sẽ là cuộc tranh tài của đại diện 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 hồi tháng 1 vừa qua. Trong khi, 12 đội dự giải vô địch châu Á đang diễn ra tại Australia sẽ tranh tài bóng đá nữ.
Việc chủ nhà Nhật Bản siết số lượng (16 đội nam, 12 đội nữ) cho thấy mong muốn về một kỳ ASIAD tinh, gọn, chất lượng.
Tuy nhiên, kế hoạch này bị phá sản khi xung đột quân sự bùng phạt tại Trung Đông gần đây khiến nhiều đội bóng, đặc biệt là Iran, nguy cơ vắng mặt.
Theo ASEAN Football, chiến sự tại Trung Đông cũng như phản đối từ một số quốc gia trước đó buộc OCA phải chấp thuận nới hạn mức, cho phép tiếp nhận các đội đăng ký như nhiều kỳ đại hội trước.
Lịch sử môn bóng đá nam ASIAD từng ghi nhận có 29 đội tham dự mùa 2014, hay gần nhất là 21 đội mùa 2022.
Điều này mở ra cơ hội cho nhiều đội bóng khác trước đó không giành quyền dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, bao gồm các đại diện Đông Nam Á như Indonesia, Singapore, Malaysia...
Trước đó, khi OCA và chủ nhà Nhật Bản thống nhất kế hoạch chỉ chọn 16 đội nam xuất sắc, Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) đã lên tiếng và gửi thư phản đối tới OCA.
Chủ tịch KOI Raja Sapta Oktohari cho rằng việc ấn định các đội dự U23 châu Á giành quyền dự ASIAD 2026 thay vì cách tuyển chọn như trước là "bất thường, thiếu công bằng" với các đội còn lại của châu Á.
"Bóng đá là môn thể thao nhận sự quan tâm lớn. Việc đưa ra tiêu chí xét chọn bất thường có thể tạo tiền lệ xấu cho giải đấu", ông Oktohari nói.
Phản ứng từ phía Indonesia khi đó được cho là không giá trị, bởi OCA và nước chủ nhà có quyền quyết định điều lệ.
Về phần mình, dù theo cách chọn chắt lọc hay mở rộng, cả hai đội bóng đá nam, nữ của Việt Nam sẽ đều có suất dự đại hội thể thao lớn nhất châu Á vào tháng 9 tới.