Indonesia bất lực nhìn Thái Lan lần thứ 6 vô địch AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù có bàn thắng trước nhưng Indonesia đã không thể tạo kỳ tích và bất lực nhìn Thái Lan lần thứ 6 vô địch AFF Cup.

Tối 1-1-2022, Indonesia bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 với hi vọng mong manh về một cuộc ngược dòng lịch sử, sau khi đã thua 0-4 ở lượt đi.

Tuyên bố về một trận thắng được thầy trò HLV Shin Tae-yong thể hiện bằng lối chơi cống hiến ngay đầu trận, và kết quả họ có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 8 nhờ công Ricky Kambuaya. Bàn thua có lỗi lớn của thủ môn Tedsungnoen.

Indonesia (phải) nỗ lực để tạo điều thần kỳ, nhưng bất thành

Indonesia (phải) nỗ lực để tạo điều thần kỳ, nhưng bất thành

Thế nhưng, hi vọng vừa nhen nhóm của Indonesia đã bị Thái Lan dập tắt bằng 2 bàn thắng liên tiếp đầu hiệp 2.

Liên tiếp các phút 54 và 56, lần lượt Adisak và Sarach lập công giúp Thái Lan dẫn ngược 2-1.

Bên cạnh một vài cơ hội nguy hiểm do các cầu thủ Thái Lan tạo ra, những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Indonesia.

Phút 81, cầu thủ đang chơi bóng tại giải VĐQG Slovenkia - Egy Vikri níu kéo hy vọng cho Indonesia bằng bàn gỡ 2-2, với cú sút chéo góc hiểm hóc.

Thế nhưng, chừng đó là không đủ để thầy trò HLV Shin Tae-yong tạo kỳ tích.

Lần thứ tư vượt Indonesia ở chung kết, Thái Lan có chiếc cúp thứ 6 ở AFF Cup

Lần thứ tư vượt Indonesia ở chung kết, Thái Lan có chiếc cúp thứ 6 ở AFF Cup

Hoà 2-2 chung kết lượt về, chung cuộc thắng 6-2, tỉ số đậm nhất trong lịch sử chung kết AFF Cup, Thái Lan lần thứ 6 đăng quang giải đấu (sau các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016) và tiếp tục là đội bóng giàu thành tích nhất giải (trên Singapore - 4 lần, Việt Nam - 2 lần, Malaysia - 1 lần).

Trong khi đó, Indonesia tiếp tục là "vua về nhì" với lần thứ 6 thất bại ở chung kết, bao gồm 4 lần thất bại trước Thái Lan, và chưa một lần giành chức vô địch.

Chủ nhà Singapore và Việt Nam đồng hạng ba chung cuộc.