Hy Lạp: Biểu tình phản đối đóng cửa Đài phát thanh và truyền hình quốc gia

ANTĐ -Sáng 13-6, các công đoàn Hy Lạp đã kêu gọi một cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ sau khi chính phủ Hy Lạp cho đóng cửa đài phát thanh và truyền hình quốc gia (ERT). 

Quyết định đột ngột này gặp phải phản ứng dữ dội từ các công đoàn và có thể sẽ khiến tình hình chính trị tại quốc gia nợ “ngập đầu” này càng trở nên bất ổn.

Công nhân Hy Lạp đã phát động một cuộc đình công trên toàn quốc vào hôm nay để phản đối việc chính phủ đóng cửa ERT.

Các công đoàn Hy Lạp biểu tình phản đối Đài phát thanh và truyền hình đóng cửa

Nhiều bệnh viện đóng cửa và các phương tiện giao thông ngừng hoạt động như là một phần trong chiến dịch đình công 24 giờ của 2,5 triệu người lao động.

Công đoàn ADEDY cho biết: “Trong một cách có hệ thống và chuyên quyền, chính phủ đang bãi bỏ quyền lợi của người lao động và người dân một cách chuyên quyền”. ADEDY kêu gọi: “Mọi công nhân và công dân hãy đứng lên chiến đấu để lật đổ kế hoạch “thảm họa” của chính phủ”.

Một công đoàn khác đại diện cho các nhà báo ở Athens cũng đã kêu gọi một cuộc đình công vô thời hạn của các nhân viên khiến các đài và các chương trình tin tức phải phát sóng lại.

Chính phủ do Đảng Bảo thủ lãnh đạo cho biết, động thái này là một biện pháp tạm thời nhằm cải cách đất nước và một đài phát thanh và truyền hình mới, “gọn gàng” hơn sẽ mở ra vào mùa hè này.

Alexis Tsipras, lãnh đạo Đảng đối lập Syriza nói với các nhà báo: “Về bản chất, chúng ta đang đối phó với một cuộc đảo chính. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm chống lại hành động này”.

Hiện cảnh sát bao vây bên ngoài tòa nhà ERT tại Athens trong khi nhiều nhân viên ERT cũng đang biểu tình bên ngoài tòa nhà.